Xử phạt tài xế dọa chém tài xế xe cấp cứu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Bắc Bình
Bắc Bình
25/06/2022 20:36 GMT+7

Chắn trái luật lối đi trên làn dừng khẩn cấp và dùng dao dọa chém tài xế xe cứu thương trên cao tốcTP.HCM - Trung Lương, tài xế xe tải bị phạt 12 triệu đồng và tước bằng lái 4 tháng.

Chiều 25.6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 7 (thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông - C08 Bộ Công an), cho biết đã ra quyết định xử phạt tài xế dọa chém tài xế xe cấp cứu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Không nhường đường trên làn dừng khẩn cấp cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tài xế xe tải còn dọa chém tài xế xe cấp cứu đang chuyển bệnh nhân.

LÊ LANG

Cụ thể, chiều cùng ngày, theo giấy mời của Đội 7, tài xế D.M.T. (47 tuổi, ngụ H.Tân Trụ, Long An), là người điều khiển xe ô tô tải BS 62C-041.75 và tài xế N.H.V., người điều khiển xe cấp cứu thương trong vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22.6.2022 trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương, đã đến trụ sở đơn vị để làm việc.

Lưu thông trên làn dừng khẩn cấp còn cầm dao dọa chém tài xế xe cứu thương

Qua quá trình làm việc, tài xế T. đã thừa nhận những hành vi sai phạm của mình là điều khiển phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp và không nhường đường cho xe ưu tiên, dọa chém tài xế xe cứu thương của Hội từ thiện TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) trong quá trình chuyển bệnh nhân lên tuyến trên cấp cứu.

Căn cứ kết quả làm việc và những chứng cứ, tài liệu thu thập để chứng minh hành vi vi phạm, Đội 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T., về các hành vi vi phạm điều khiển xe chạy ở làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc theo quy định tại Điểm g, Khoản 5, Điều 5 và Không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 5, Nghị Định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo nghị Định 123/2021/NĐ-CP).

Tổng hình phạt đối với 2 hành vi trên là 12 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời gian 4 tháng.

Theo thông tin của PV Báo Thanh Niên, chủ phương tiện xe tải mang biển số vàng 62C-041.75 là DNTN Thành Nhân ở xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An. Xe tải này có tải trọng thiết kế 14.800 kg.

Tài xế chỉ chịu dừng lại khi thấy em bé chờ cấp cứu trong vòng tay mẹ

Theo tài xế N.H.V., người lái xe cứu thương BS 63B-01... của Hội từ thiện TP.Mỹ Tho, tại thời điểm xảy ra vụ việc, xe của anh đang chuyển bệnh nhi 6 tháng tuổi (ngụ xã Thiện Trí, H.Cái Bè, Tiền Giang) từ Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang với chuẩn đoán bị viêm màng não mủ lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM).

Khi xe cấp cứu lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến đoạn km14, thuộc địa phận H.Bến Lức, Long An thì thấy xảy ra ùn ứ phương tiện nên di chuyển xe vào làn dừng xe khẩn cấp để đi tiếp. Tuy nhiên, xe này bị xe tải 62C-041.75 chắn phía trước và di chạy một đoạn dài, không chịu nhường đường, mặc cho xe cấp cứu hú còi inh ỏi.

Do quá bức xúc nên khi xe vừa hết đoạn đường đang thi công thì anh V. dừng xe trước xe tải với mục đích mở cốp xe cho tài xế xe tải thấy xe đang chuyển bệnh nhân lên tuyến trên và nhắc nhở tài xế xe tải nhường đường cho xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi vừa dừng xe thì tài xế tải này hùng hổ mở cửa xe bên phụ lấy 1 con dao bầu dọa chém tài xế xe cấp cứu.

Hoảng hốt và để hy vọng tài xế xe tải không tiếp tục thực hiện hành vi côn đồ nên tài xế xe cứu thương đã mở cửa xe. Sau khi thấy em bé 6 tháng tuổi nằm im lìm trong vòng tay người mẹ trên xe cứu thương thì tài xê xe tải mới chịu trở về xe của mình. Khi đó, tài xế xe cấp cứu mới an tâm tiếp tục lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.