Xử phạt nhóm cho vay, tạt máu heo vào vợ con của con nợ ở Thủ Đức

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
14/10/2023 10:20 GMT+7

Để đòi nợ, nhóm cho vay đã nhiều lần tạt máu heo vào nhà và vợ con của con nợ để gây sức ép.

Ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đặng Quang Huy (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Nguyễn Trung Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi ném chất bẩn vào nhà ở người khác.

Trước đó, anh Phạm Văn Trường (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) vay của Huy số tiền 2,7 tỉ đồng với lãi suất từ 4 - 5%/tháng.

Xử phạt nhóm cho vay, tạt máu heo vào vợ con của con nợ ở TP.Thủ Đức  - Ảnh 1.

Đặng Quang Huy (áo vàng) và Nguyễn Trung Quốc Thắng tại cơ quan công an

T.L

Đến tháng 4 thì anh Trường ngừng trả tiền gốc, lãi và né tránh Huy. Sau đó Huy nói với Thắng (là nhân viên của Huy) về việc anh Trường mượn nợ và nhờ Thắng đến nhà con nợ để tạt máu heo gây áp lực trả nợ.

Ngày 2.10, Thắng chạy xe máy mang theo 1 chai nhựa đựng máu heo tạt vào nhà anh Trường. Sau đó, Huy hỏi anh Trường về khoản tiền nợ giải quyết thế nào thì anh Trường nói chưa có khả năng trả và thách Huy muốn làm gì thì làm. Bực tức, Huy tiếp tục nhờ Thắng dùng máu heo để tạt người nhà anh Trường.

Sáng 3.10, vợ của anh Trường đang chở 2 con gái đi học thì bất ngờ bị nhóm cho vay dùng máu heo tạt vào người. Tiếp đó, ngày 10.10, Huy nhờ Thắng cùng nhân viên đến nhà anh Trường để tìm con nợ thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Huy cũng bị mời sau đó.

Tại cơ quan công an, Huy khai việc tạt chất bẩn là thuê Thắng với mục đích gây áp lực để con nợ liên lạc trả tiền. Mỗi lần xong sẽ trả công cho Thắng 200.000 đồng. Qua test nhanh, Thắng dương tính với chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.