Xử phạt nhiều người tung tin thất thiệt về vi rút Corona

01/02/2020 07:17 GMT+7

Nhiều người tung tin thất thiệt về vi rút Corona đã bị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử phạt.

Chiều 31.1, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở TT-TT Bình Định, cho biết thanh tra của Sở đang tiến hành các thủ tục để xử lý Nguyễn Quốc Đạt (quê Ninh Thuận, đang tạm trú tại TP.Quy Nhơn) về hành vi tung tin đồn thất thiệt về vi rút Corona gây hoang mang dư luận.

Việt Nam có ca bệnh nhiễm virus corona thứ 6 là nữ lễ tân tại Nha Trang

Ngày 28.1, Đạt đăng thông tin “vi rút Corona có dấu hiệu xuất hiện tại TP.Quy Nhơn” và “có 3 trường hợp khách Trung Quốc được đưa từ một khách sạn ở xã Nhơn Lý vào bệnh viện để xét nghiệm” vi rút Corona trên tài khoản Facebook có tên Đội SOS - Hiệp sĩ Quy Nhơn. Khoảng 38 phút sau, tài khoản này đã gỡ bỏ thông tin nói trên, đăng tin đính chính.
Thanh tra Sở TT-TT Bình Định đã mời Đạt lên làm việc để tiến hành xử phạt hành chính, mức phạt khoảng 10 - 15 triệu đồng.
Cũng vào chiều 31.1, Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) phối hợp Sở TT-TT tỉnh Vĩnh Long mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân (20 tuổi, quê H.Càng Long, Trà Vinh, đang làm việc tại H.Long Hồ, Vĩnh Long).
Theo cơ quan công an, Tân là chủ tài khoản Facebook “Tân Vĩnh Trà”. Ngày 30.1, Tân đăng tải thông tin trên trang cá nhân với nội dung “Cái Răng Cần Thơ đã có ca nhiễm vi rút Corona đầu tiên”. Sau khi xác minh, Công an Q.Cái Răng mời Tân đến trụ sở làm việc. Tân thừa nhận thông tin trên do mình bịa đặt và đăng trên Facebook để vui chơi với bạn bè.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.