Xử phạt hàng chục thanh niên đua xe trái phép

06/06/2016 11:24 GMT+7

Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa công bố quyết định xử lý vi phạm hành chính 28 trường hợp trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, Công an TP.Thủ Dầu Một đã xử lý 28 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm về những hành vi như tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; chạy xe thành từng đoàn vi phạm tốc độ; nẹt pô, lạng lách đánh võng trên đường… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo công an, trong dịp chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14, trên một số tuyến đường ở địa bàn TP.Thủ Dầu Một như Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay ngã 6, đường Bạch Đằng (P.Phú Cường), thành phố mới Bình Dương (P.Phú Tân, Hòa Phú, Phú Mỹ), KDC Chánh Nghĩa (P.Chánh Nghĩa)... nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đua xe, chạy thành từng đoàn, lạng lách đánh võng. Những thanh thiếu niên đến từ các huyện, thị trong tỉnh Bình Dương và H.Củ Chi (TP.HCM).
Không biết con tham gia đua xe
Trong số 28 thanh thiếu niên vi phạm được công an triệu tập, chiều 2.6 chỉ có 17 trường hợp đến trụ sở Đội CSGT nhận quyết định xử phạt (phạt tiền từ 3-14 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tùy vào mức độ vi phạm), đồng thời đưa ra giáo dục trước quần chúng, nhắc nhở và làm cam kết không tái phạm. Ngoài phạt tiền, các trường hợp vi phạm còn bị phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-2 tháng, tạm giữ phương tiện từ 7-15 ngày.
Trong số những người vi phạm đa số có tuổi đời từ 14-16 tuổi, Công an TP. Thủ Dầu Một đã yêu cầu phụ huynh đến trụ sở để viết cam kết, quản lý giáo dục con em không để tái phạm. Ông V.H.P (40 tuổi, ngụ Cà Mau, tạm trú H.Củ Chi, TP.HCM) là phụ huynh của một thiếu niên mới 16 tuổi tham gia đua xe trái phép bị xử phạt 3,7 triệu đồng, cho biết: “Ở nhà cháu đi làm công nhân. Buổi tối cháu đi theo bạn bè chơi bời như thế nào tôi cũng không nắm được. Qua đây, tôi cũng sẽ có biện pháp quản lý, giáo dục cháu được tốt hơn, không để cháu đi theo bạn bè đua đòi làm ảnh hưởng đến xã hội”.
Trao quyết định xử phạt cho người vi phạm - Ảnh: Đỗ Trường
Trao quyết định xử phạt cho người vi phạm. Ảnh: Đỗ Trường

Theo Công an TP.Thủ Dầu Một, thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ bầu cử từ đầu tháng 5.2016 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 842 trường hợp (511 mô tô và 331 ô tô); tạm giữ 299 phương tiện và 543 giấy tờ, xử phạt số tiền trên 1 tỉ đồng. Bên cạnh lực lượng CSGT, Công an TP.Thủ Dầu Một huy động cả cảnh sát hình sự mặc thường phục, CSCĐ, CSTT… tổ chức “bắt nguội” các trường hợp đua xe trái phép bằng hình thức dùng camera ghi lại hình ảnh biển kiểm soát, người điều khiển phương tiện tham gia đua xe.
Đáng chú ý, trong ngày 13.5, các lực lượng của công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp phòng chống đua xe đã phát hiện 149 trường hợp vi phạm. Trong số này có 7 trường hợp nằm trên yên xe để điều khiển xe máy với tốc độc cao; 4 trường hợp bốc đầu xe, chạy 1 bánh; 7 trường hợp chạy xe thành từng đoàn nẹt pô gầm rú trên đường; 11 trường hợp chạy lạch lách, đánh võng; 12 trường hợp điều khiển xe chạy đua theo từng nhóm… Thiếu tá Hà Minh Thắng, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một đã yêu cầu công an các xã phường trên địa bàn có người vi phạm bị xử phạt đợt này phải có biện pháp quản lý, giáo dục những người đã vi phạm, tránh tái phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.