Xử nghiêm tình trạng xây nhà 'siêu tốc' để trục lợi đền bù

Đình Huân
Đình Huân
04/04/2022 05:05 GMT+7

Liên quan vụ hàng chục hộ dân tại Quảng Bình , Quảng Trị... tranh thủ xây nhà tạm, trồng cây trên đất dự kiến giải tỏa làm cao tốc Bắc - Nam phía đông để trục lợi tiền đền bù, nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm, đồng thời xem xét cả trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Như Thanh Niên thông tin, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2 là công trình giao thông đặc biệt quan trọng cấp quốc gia. Dự án gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau, có tổng chiều dài 729 km.

Hàng chục công trình ồ ạt xây dựng trên tuyến đường tránh QL1A đoạn qua xã Quảng Hợp (Quảng Trạch) khi có tin dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng đi qua

Bá Cường

Tại Quảng Trị, tình trạng xây nhà, trồng cây trái phép chờ… đền bù cao tốc diễn ra khá rầm rộ ở các địa phương thuộc H.Vĩnh Linh như thị trấn Bến Quan, các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Sơn... và đang lan sang các địa phương thuộc H.Gio Linh (Linh Trường, Gio An, Hải Thái), H.Cam Lộ (Cam Tuyền, Cam Hiếu). Đáng chú ý, tình trạng này vẫn diễn ra sau khi UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xây công trình chờ đền bù dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn và UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ.

Tại Quảng Bình, tình trạng cũng diễn ra tương tự. Các công trình mọc lên ồ ạt chỉ sau vài ngày thi công tại khu vực hai xã Quảng Hợp và Quảng Châu (Quảng Trạch), nơi có dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua. Ghi nhận của Thanh Niên, dọc khu vực đường tránh QL1A, đoạn từ thôn Bưởi Rỏi đến thôn Hợp Trung (xã Quảng Hợp) hàng chục công trình từ xây hàng rào, nhà cửa… ồ ạt mọc lên, bất chấp cảnh báo vi phạm của chính quyền địa phương.

Phạt nặng, không đền bù

Trước tình trạng này, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng chính quyền cần mạnh tay cưỡng chế, xử lý nghiêm các đối tượng dùng chiêu trò, cố tình trục lợi tiền giải phóng mặt bằng. “Coi chừng mất cả chì lẫn chài. Nên nhớ đất nông nghiệp ai cấp phép xây dựng nhà cửa mà đền bù, chưa kể sẽ bị phạt vì hành vi xây trái phép và phải dỡ bỏ trả lại nguyên hiện trạng ban đầu”, BĐ Vũ Nam cảnh báo.

Kiên quyết không bồi thường và phạt thêm hành vi xây dựng không phép với những trường hợp này.

Bao Nghi

Phạt thật nặng vì những trường hợp này đã biết sai còn cố tình vi phạm.

Van Tam

Bên cạnh việc cương quyết cưỡng chế, phạt thật nặng không đền bù, chính quyền cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm ngay khi họ đang tiến hành xây dựng.

BĐ Duy Hoàng

Tương tự, BĐ Nông Dân cho rằng cần phải phạt thật nặng hành vi này vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, buộc tự tháo dỡ và cương quyết không đền bù. “Cái kiểu khôn lỏi này cần có biện pháp xử lý, tốt nhất là buộc khôi phục nguyên trạng và giải tỏa trắng, không đền bù thì họ mới sợ”, BĐ Trần Sơn thẳng thắn.

“Vấn đề này xảy ra từ lâu rồi chứ không phải mới. Thậm chí nhiều người còn xem chuyện đền bù của nhà nước là cơ hội để trục lợi. Vì lợi ích của bản thân mà gây hại, tổn thất cho nhà nước thì thử hỏi có đáng bị phạt nặng hay không? Bất cứ ai vi phạm cũng cần mạnh tay cưỡng chế, nhất là các đối tượng cố tình trục lợi tiền giải phóng mặt bằng kiểu như này”, BĐ Xuân Bách ý kiến.

Xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương

Để ngăn chặn tình trạng người dân thi nhau trồng cây, xây nhà “siêu tốc”, chờ đền bù tràn lan như thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, liên tục kiểm tra giám sát, phát hiện sai phạm thì kiên quyết xử lý, nếu để tái diễn phải chịu trách nhiệm.

“Chuyện này không phải mới mẻ gì mà đã có từ lâu, gây ra tình trạng lãng phí rất lớn. Công trình vi phạm bị đập bỏ mà người dân sẽ không được bồi thường, tiền mất tật mang, chưa kể thời gian thi công dự án bị ảnh hưởng kéo dài thêm dẫn đến nguy cơ đội vốn. Tốt nhất chính quyền cần tăng cường tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho người dân, bên cạnh đó phải duy trì việc kiểm tra giám sát. Những cá nhân, tổ chức vi phạm phải xử lý mạnh tay ngay và luôn, như thế mới vừa phòng ngừa vừa răn đe”, BĐ Duy Phạm góp ý.

“Làm vội nhà cửa tạm bợ để kê khai đền bù là hành vi đáng lên án, gây tổn thất và khó khăn cho nhà nước trong quá trình thực hiện các dự án. Ngoài việc xử lý mạnh tay để làm gương, đã đến lúc ban quản lý dự án và chính quyền địa phương cũng nên xem xét về trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ việc quản lý không hề khó, quan trọng là người thực hiện có trách nhiệm hay không. Nếu chúng ta tăng cường thanh tra, xử lý kịp thời khi có hành vi gian dối thì đố ai dám cả gan làm đấy”, BĐ Vũ Giang ý kiến.

“Chính quyền địa phương từ thôn đến xã... phải chịu trách nhiệm trước việc người dân có những động thái như trên sau khi có quy hoạch dự án”, BĐ T.Huan nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.