Lăng kính bạn đọc:

Xử nghiêm hành vi mạo danh báo chí, bác sĩ để rao bán thuốc

Trí Minh
(tổng hợp)
11/07/2023 05:06 GMT+7

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc về tình trạng tài khoản mạng xã hội mạo danh hình ảnh Báo Thanh Niên cùng nhiều cơ quan truyền thông và bác sĩ tên tuổi để đăng tin không đúng sự thật nhằm rao bán thuốc, trục lợi. Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi mạo danh này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mới đây nhiều trang mạng xã hội Facebook mạo danh hình ảnh của Báo Thanh Niên, bác sĩ (BS) Trương Hữu Khanh (chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) đăng tải thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích bán thuốc chữa bệnh tiểu đường.

Mạo danh Báo Thanh Niên và bác sĩ Trương Hữu Khanh rồi tung tin thất thiệt

Trang Facebook tên "Netnebalo" dùng măng sét Báo Thanh Niên, hình ảnh BS Trương Hữu Khanh sau khi photoshop lộ liễu để đăng kèm thông tin: "Cả nước đều bị sốc! Các BS Việt Nam đã phát minh ra một loại thuốc đánh bại bệnh tiểu đường", "Thuốc đã cứu 96% bệnh nhân đái tháo đường". Phía dưới, trang này để lời nhắn: "Tất cả bệnh nhân tiểu đường cần biết điều này" và gắn đường link truy cập. Tương tự, trang Facebook có tên "Shahrai Nail" cũng đăng tải những hình ảnh giả mạo trên…

Hành vi nêu trên trái quy định của pháp luật, không chỉ ảnh hưởng uy tín của Báo Thanh Niên, BS Trương Hữu Khanh mà còn dễ khiến người dân bị lợi dụng. Trao đổi với Thanh Niên, BS Khanh cho biết hình ảnh và thông tin về việc tìm ra loại thuốc chữa bệnh tiểu đường là sai sự thật. "Tôi đã xem việc họ lấy măng sét Báo Thanh Niên và hình ảnh của tôi để đăng tải những thông tin về việc phát hiện loại thuốc chữa bệnh tiểu đường. Cách viết này dễ khiến người khác hiểu nhầm, kể cả BS không phải chuyên khoa", BS Khanh nhấn mạnh và khẳng định ông không bao giờ quảng cáo các loại thuốc tràn lan trên mạng xã hội.

Lăng kính bạn đọc: Xử nghiêm hành vi mạo danh  báo chí, bác sĩ để bán - Ảnh 1.

Trang mạng xã hội mạo danh Báo Thanh Niên, BS Trương Hữu Khanh đăng tải thông tin không đúng sự thật

CHỤP MÀN HÌNH

Tỉnh táo với thông tin trên mạng

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ bức xúc về tình trạng nêu trên. Theo BĐ Tuyen, hành vi này là "vừa mạo danh, vừa lừa đảo gạt tiền người bệnh. Tội chồng tội. Người đã bệnh giờ còn bị gạt, tiền mất tật mang, khổ sở vô vàn".

Cùng quan điểm, BĐ Lê Đức Đồng cho biết: "Bản thân tôi lúc đầu đọc trên mạng đã thấy nghi ngờ vì Báo Thanh Niên không bao giờ đặt tít bài kiểu như vậy. Đọc Báo Thanh Niên thường xuyên nên tôi không bị lừa. Chỉ tội nghiệp cho những người nếu mất cảnh giác, lâm vào cảnh tiền mất tật mang".

Trong khi đó, BĐ Hung Phuong cho rằng cần tỉnh táo khi tiếp nhận tình huống này: "Người đang mang bệnh, thường dễ bị thu hút trước những thông tin kiểu như chữa được bệnh, đã tìm ra thuốc". BĐ gW4a lưu ý thêm: "Việc mạo danh trên mạng xã hội hiện nay không hiếm. Mọi người cần nhắc nhở người thân, nhất là người lớn tuổi trong nhà để tránh mua sản phẩm không đúng".

"Những kẻ lừa đảo mạo danh cùng lúc cơ quan báo chí uy tín và chuyên gia có tiếng, để đánh vào tâm lý, nhu cầu của nhiều người. Nhưng có thể thấy hình ảnh, thông tin đưa ra lộ rõ những chi tiết giả. Chỉ cần bình tĩnh hỏi thăm, kiểm tra thêm là sẽ có được câu trả lời thật hay không", BĐ Hoa Tuyet nhìn nhận.

Xử lý mạnh tay để răn đe

BĐ cũng cho rằng khi tổ chức, cá nhân bị giả mạo lên tiếng thì cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt với những trường hợp giả danh, rao bán thuốc trên mạng xã hội kiểu này.

BĐ ELtEQY đề nghị: "Các loại thuốc, thực phẩm chức năng quảng cáo, bán trên mạng, nếu không được kiểm chứng đều không đáng tin. Ủng hộ việc truy ra những kẻ mạo danh để trục lợi, làm ảnh hưởng uy tín của Báo Thanh Niên và BS Trương Hữu Khanh". BĐ us2GDsC7 đồng tình: "Hành vi mạo danh cơ quan, tổ chức, cá nhân để trục lợi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm".

Theo quan sát của BĐ Muathu, đã có nhiều vụ bán thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc quá hạn, vì vậy "Cần truy ra xem những người này bán thuốc gì, thật giả, công dụng ra sao, để có biện pháp xử phạt thích đáng". BĐ D Lawyer bổ sung: "Không khó để cơ quan chức năng tìm ra và xử lý những kẻ lợi dụng tên tuổi làm mất uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức".

"Đây không phải là sản phẩm hàng hóa thông thường, mà được rao là thuốc chữa bệnh. Đã là thuốc thì không chỉ liên quan đến sức khỏe của cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Bên cạnh đó cần nâng mức chế tài, hình phạt đủ mạnh để những người hành nghề này không còn dám lộng hành", BĐ Phan Hung đề đạt.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.7

Người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin để tránh tiền mất tật mang.

Anh Đoan

Mong cơ quan chức năng sớm điều tra, xác minh và xử lý nghiêm những kẻ lừa đảo này để bảo vệ uy tín của các tổ chức, cá nhân, cũng như quyền lợi của các bệnh nhân.

ng***@gmail.com

Cần xử lý nghiêm khắc, triệt để tình trạng này, giúp người dân không bị lừa gạt bởi những kẻ bất lương.

Thu Nguyen Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.