Xử lý vườn cần sa trái phép ở Sóc Trăng

15/04/2016 08:55 GMT+7

Đồn biên phòng Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vừa phát hiện một người dân ở TX.Vĩnh Châu trồng cần sa từ gần 1 năm nay để làm thức ăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đồn biên phòng Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vừa phát hiện một người dân ở TX.Vĩnh Châu trồng cần sa từ gần 1 năm nay để làm thức ăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Ngày 14.4, Đồn biên phòng Vĩnh Châu (Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa phát hiện và thu giữ 32 cây cần sa còn tươi (mỗi cây cao từ 1,5 - 2 m) với tổng trọng lượng khoảng 38 kg tại khu vườn của ông Huỳnh Chiểu (47 tuổi, ngụ khóm Vĩnh An, P.2, TX.Vĩnh Châu).
Theo khai nhận ban đầu của ông Chiểu, ông trồng những cây cần sa này gần 1 năm qua, mục đích là lấy lá cho gia súc, gia cầm ăn mau lớn, hạn chế dịch bệnh. Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Vĩnh Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cần sa trồng trong vườn nhà ông Huỳnh Chiểu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.