Xử lý vi phạm của Trọng Tấn, Anh Thơ

25/07/2012 03:38 GMT+7

Sáng 24.7, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã có buổi làm việc với Ban giám đốc Học viện m nhạc quốc gia VN hướng dẫn cách xử lý những vi phạm của ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ.

Sáng 24.7, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã có buổi làm việc với Ban giám đốc Học viện m nhạc quốc gia VN hướng dẫn cách xử lý những vi phạm của ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ.

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ VH-TT-DL, việc Trọng Tấn, Anh Thơ tự ý về nước, không tham gia chương trình giao lưu tại Lào vào tối 18.7 sẽ được xử lý dựa trên Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25.5.2012) quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Theo Nghị định, cơ quan quản lý hai nghệ sĩ là Học viện m nhạc quốc gia VN phải đứng ra thành lập hội đồng kỷ luật. Hội đồng sẽ họp và đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng, sau đó trình lên Bộ VH-TT-DL để được thông qua. 

Công văn số 515/NTBD về việc dừng cấp phép biểu diễn với Anh Thơ và Trọng Tấn tại tất cả các chương trình nghệ thuật, ở trong và ngoài ngước, chỉ có hiệu lực trong thời gian đang chờ xem xét, xử lý, cho tới khi có hình thức kỷ luật chính thức.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.