Lăng kính bạn đọc:

Xử lý triệt để vấn nạn karaoke 'khủng bố'

08/11/2023 06:07 GMT+7

Liên quan tình trạng hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến người khác, nhiều ý kiến mong mỏi chính quyền có giải pháp xử lý triệt để vấn nạn này.

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Thiên (36 tuổi, ngụ H.Đắk Song, Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 20.10, bà N. (ngụ xã Thuận Hà, H.Đắk Song) mời một số bạn bè và hàng xóm đến ăn uống tại nhà ở xã Thuận Hà, trong đó có Thiên (ở gần nhà bà N.). Đến khoảng 20 giờ thì nhóm tổ chức hát karaoke tại sân nhà bà N. Khoảng 30 phút sau, ông L.H.H (41 tuổi, là hàng xóm bà N. và cũng mới đi nhậu về) sang nhà bà N. nói không được hát karaoke nữa, để ông H. ngủ.

Lăng kính bạn đọc: Xử lý triệt để vấn nạn karaoke 'khủng bố' - Ảnh 1.

Karaoke “kẹo kéo”, nỗi ám ảnh của nhiều người

Ngọc Dương

Sau đó, giữa ông H. và một người đàn ông trong nhóm hát karaoke xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lúc này, anh L.T.V (28 tuổi, con trai bà N.) đang ngủ trong nhà, nghe ồn ào nên ra trước nhà và có lời qua tiếng lại với ông H. Lúc này, Thiên sợ anh V. và ông H. xô xát nên vào can ngăn.

Trong quá trình can ngăn, Thiên và anh V. lại xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Sau đó, Thiên về nhà cách đó khoảng 30 m lấy con dao mũi nhọn chạy sang nhà bà N., gặp anh V. cũng cầm dao đi từ trong nhà ra sân thì bị Thiên lao đến đâm bị thương. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng anh V. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Thiên đến trụ sở Công an xã Thuận Hà để đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc và bị tạm giữ để điều tra.

Chính quyền chưa làm hết trách nhiệm?

Tình trạng hát karaoke bằng loa kẹo kéo đang gây bức xúc với rất nhiều người. "Người hát thì vô ý thức, người bị nghe thì ức chế, bức xúc rồi dẫn đến mâu thuẫn. Bao nhiêu cuộc ẩu đả dẫn đến chết người xuất phát từ những vụ karaoke "khủng bố" này rồi. Chẳng lẽ bất lực với vấn nạn karaoke tra tấn người dân này sao?", bạn đọc (BĐ) Phúc Khang bức xúc.

Tương tự, BĐ Tran thẳng thắn: "Biết bao nhiêu vụ án liên quan đến karaoke "tra tấn" người khác, vậy mà vấn nạn này vẫn tồn tại, chính quyền thì chưa kiên quyết xử lý".

Còn BĐ Phuong viết: "Tới bao giờ mới xem tình trạng hát karaoke, loa kẹo kéo là gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến thể chất tâm trí của người khác ? Cần có biện pháp mạnh, phạt triệt để mới mong không còn tình trạng này".

"Những kẻ ý thức kém, bợm nhậu mà không dùng luật để xử lý thì cả xóm, khu phố còn bị tra tấn suốt đêm ngày vì loa kẹo kéo. Sẽ còn tai họa cả tinh thần và thể xác, nếu không cấm karaoke kẹo kéo trong khu dân cư... Ai muốn hát, đến quán có cách âm mà hát", BĐ Phong cho biết.

Cần bài trừ tận gốc karaoke "khủng bố"

Nhiều BĐ lo ngại nếu không kiên quyết xử lý tận gốc karaoke "khủng bố" thì tình trạng bạo lực liên quan đến vấn nạn này sẽ còn tiếp diễn. "Những trọng án liên quan đến loa kẹo kéo sẽ còn nếu chính quyền không kiên quyết dẹp vấn nạn này", BĐ Ngoc Thuy nhận xét.

Cùng quan điểm, BĐ Minh Khôi nêu ý kiến: "Chính quyền cần xử lý dứt điểm tình trạng loa kẹo kéo gây phiền phức và bức xúc cho người dân kéo dài nhiều năm qua. Phải có những quy định chặt chẽ hơn, thực tế hơn, thậm chí là mức phạt nặng hơn, kiên quyết hơn để mang tính răn đe. Chứ cứ như vậy thì người hát vẫn "chứng nào tật nấy", còn người bị ảnh hưởng thì càng thêm bức xúc, mâu thuẫn càng bị chất chồng".

"Hệ lụy từ việc hát karaoke, nghe nhạc gây ồn trong khu dân cư đã có từ rất lâu, là nguồn cơn cho bệnh tâm thần, gây xung đột có thể dẫn tới án mạng, nhưng việc xử lý tận gốc vẫn không được giải quyết. Nhà nước nên xem xét có biện pháp mạnh. Đừng chỉ vì sở thích của một nhóm người mà gây hệ lụy lớn", BĐ Fox Cat ý kiến.

"Nên đặt trách nhiệm cho chủ tịch phường, xã. Phường, xã nào để xảy ra tình trạng này thì chủ tịch chịu trách nhiệm", BĐ Vietroad nêu nhận xét.

Vấn nạn chết người và tù tội do mâu thuẫn vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo ở khu dân cư sẽ còn tiếp diễn nếu chúng ta không có giải pháp triệt để.

Thành Thịnh

Không biết đến khi nào xử lý dứt điểm tệ nạn hát karaoke làm đau đầu nhức óc làm phiền làng xóm? Mỗi lần họ hát karaoke là tôi run sợ. Không biết phản ánh với ai...?

Lê Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.