Xử lý tình trạng kinh doanh du lịch trái phép ở bán đảo Sơn Trà

08/08/2023 17:56 GMT+7

Nhiều quán nước tự phát trên bán đảo Sơn Trà gây mất an toàn giao thông, ngoài ra còn có tình trạng chèo kéo khách của các cơ sở kinh doanh trái phép đã được lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Thời gian qua, người dân phản ánh việc các hộ kinh doanh tự phát tại khúc cua dưới chân chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) gây mất an toàn giao thông

Cụ thể, vào mỗi buổi tối, người dân địa phương tự ý đặt bàn, ghế bán nước ở đoạn đường dốc trên bán đảo Sơn Trà để phục vụ du khách ngắm cảnh TP.Đà Nẵng về đêm. Du khách tập trung đông đúc tại quán nước, vô tư đậu xe dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông. Điều khiến người dân và các du khách khác bức xúc là quán nước hoạt động tự phát ở đây đã xả rác vô tội vạ, gây ô nhiễm môi trường.

Anh Hồ Ngọc H. (trú Q.Sơn Trà) cho biết: Nhiều du khách dừng xe vào uống nước, ngắm cảnh lấn chiếm lòng đường rất nguy hiểm. 

Đà Nẵng: Xử lý tình trạng kinh doanh du lịch trái phép ở bán đảo Sơn Trà   - Ảnh 1.

Quán nước tự phát tại đoạn dốc ở bán đảo Sơn Trà gây mất an toàn giao thông

NGỌC HÂN

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, UBND Q.Sơn Trà đã giao UBND P.Thọ Quang kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán tự phát ở đường lên bán đảo Sơn Trà. Ngày 8.8, UBND P.Thọ Quang cho biết, địa phương đã tiến hành kiểm tra và xác minh. Sau đó đã lập biên bản xử lý việc kinh doanh tự phát và thu giữ các vật dụng kinh doanh lấn chiếm trên bán đảo Sơn Trà.

Theo ông Lê Từ Hòa, Phó chủ tịch UBND P.Thọ Quang, trong khoảng 2 tháng gần đây, trên địa bàn phường xuất hiện tình trạng một số cơ sở cho thuê mô tô nước, ván lướt... hoạt động trái phép, chèo kéo khách du lịch sử dụng dịch vụ; gây nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Đà Nẵng: Xử lý tình trạng kinh doanh du lịch trái phép ở bán đảo Sơn Trà   - Ảnh 2.

Rất đông du khách đậu xe dưới lòng đường để vào quán nước tự phát ngắm cảnh TP.Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà

NGỌC HÂN

Từ ngày 26.7 - 26.8, UBND P.Thọ Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như tăng cường quản lý hoạt động du lịch để người dân tự giác chấp hành. Đồng thời, địa phương tổ chức lực lượng, xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động kinh doanh du lịch tự phát trái phép dọc bãi biển bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, các lực lượng chức năng của Q.Sơn Trà và P.Thọ Quang đã cưỡng chế, tháo dỡ một số công trình kinh doanh trái phép hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi chèo kéo du khách trải nghiệm dịch vụ như lặn san hô, mô tô nước, ván lướt…

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẳng định, hoạt động trải nghiệm du lịch như lặn san hô trên bán đảo Sơn Trà là trái phép. Hiện các đơn vị chức năng đang phối hợp ra quân xử lý dứt điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.