Xử lý thành công tổ ong 'khủng' ở trung tâm TP.HCM

Ngọc Duy
Ngọc Duy
30/03/2022 21:19 GMT+7

Chiều 30.3, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM xử lý thành công tổ ong vò vẽ 'khủng' với đường kính gần 1 m trước địa chỉ 116 Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM).

Khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, lực lượng cảnh sát PC07 gồm 2 xe cứu hộ, cứu nạn, một xe thang cùng với 18 chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để xử lý tổ ong vò vẽ "khủng".

Xử lý tổ ong “khủng” đối diện trường học ở trung tâm TP.HCM
Tổ ong “khủng” nằm trên cây, ngay cổng vào một rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Du (Q1. TP.HCM)

NGỌC DUY

Khoảng 17 giờ 15 ngày 30.3, lực lượng PC07 đã có mặt trước địa chỉ 116 Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) để xử lý tổ ong vò vè “khủng”’ với đường kính gần 1 m

NGỌC DUY

Tổ ong “khủng” đã xuất hiện từ lâu với đường kính gần 1 m. Tổ ong này nằm trên cây, cách mặt đất khoảng 10 m, gần lối vào một rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Du và phía đối diện là Trường tiểu học Nguyễn Du nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Ông Võ Huy Đại (ngụ Q.1, TP.HCM) chia sẻ: “Tổ ong này xuất hiện tại đây đã lâu, gây nguy hiểm cho người xung quanh vì lỡ có ai đó bắn tổ ong rơi xuống đất thì sẽ rất nguy hiểm. Bị ong vò vẽ đốt có thể gây chết người nên tôi rất ủng hộ lực lượng chức năng khi tiến hành xử lý mối nguy hiểm này”.

Hai chiến sĩ trực tiếp xử lý tổ ong mặc trang phục bảo hộ, đeo găng tay, bịt kín mặt, đề phòng trường hợp bị ong đốt

NGỌC DUY

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng PC07 bắt đầu đưa thang lên đo vị trí của cây, tiến hành xử lý tổ ong

NGỌC DUY

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng PC07 bắt đầu đưa thang lên đo vị trí của cây, tiến hành xử lý tổ ong vì ong đã về tổ. Thời điểm này, học sinh ở Trường tiểu học Nguyễn Du gần đó đã về hết. Sau gần một giờ, các chiến sĩ đã xử lý xong tổ ong vò vẽ "khủng".

Sau khi trang bị xong, hai chiến sĩ lên thang để tiến hành xử lý tổ ong

NGỌC DUY

Bên dưới, các chiến sĩ khác đứng rọi đèn, hỗ trợ cho cộng sự đang xử lý tổ ong vò vẽ khủng ở trên cao

NGỌC DUY

Các chiến sĩ ở dưới hướng dẫn, hỗ trợ cho cộng sự ở trên cao bằng bộ đàm

NGỌC DUY

Các chiến sĩ sử dụng lưới để bọc tổ ong lại, sau đó bỏ vào bao, dùng băng keo dán chặt lại trước khi đem xuống để phòng trường hợp ong còn sót lại đốt các chiến sĩ khác và người dân

ngọc duy

Vì nóng nực, một chiến sĩ vội gỡ mũ bảo hộ ra sau gần nửa tiếng đồng hồ xử lý tổ ong vò vẽ

NGỌC DUY

Tổ ong vò vẽ "khủng" đã được xử lý

NGỌC DUY

Tổ ong vò vẽ "khủng" được lực lượng chức năng đưa về đơn vị để xử lý

NGỌC DUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.