Xử lý nhóm thanh thiếu niên chèn ép, ném đá, lăng mạ cảnh sát cơ động

20/01/2021 21:05 GMT+7

Nhóm thanh thiếu niên từ 15 - 18 tuổi rủ nhau thường xuyên bám theo, chèn ép, đánh võng, lăng mạ, ném đá… vào lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 20.1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ việc ngăn chặn, xử lý một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên có hành vi chèn ép, đánh võng, ném đá, chống đối lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, thường xuyên có hành vi chạy theo các tổ Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Thanh Hóa chèn ép, đánh võng, ném đá, lăng mạ, chống đối lực lượng chức năng.

Nhóm thanh niên có hành vi lăng mạ, ném đá vào cảnh sát cơ động bị giữ

ẢNH CÔNG AN TỈNH THANH HÓA CUNG CẤP

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh thiếu niên trên.
Khoảng 21 giờ ngày 16.1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ ở khu vực trước siêu thị BigC (thuộc P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thì nhóm thanh thiếu niên đi trên 10 xe máy, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, đã có hành vi trêu trọc, lăng mạ, dùng gạch đá ném vào tổ công tác rồi rồ ga bỏ chạy.
Hậu quả khiến cho 1 cán bộ của Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa bị ném đá vào mặt, bị thương nhẹ.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng từ các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên địa bàn TP.Thanh Hóa, tiến hành truy tìm nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật trên.
Khi nhóm thanh thiếu niên chạy vào khu vực trung tâm TP.Thanh Hóa thì bị lực lượng cảnh sát cơ động chặn giữ và đưa về trụ sở để làm rõ vi phạm. Nhóm thanh thiếu niên này gồm: Nguyễn Trọng Thắng (15 tuổi, ngụ P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa), Võ Trung Kiên (16 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), Lê Văn Quân (16 tuổi, ngụ P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Huy (18 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa). Ngoài ra, một số người khác cùng nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa chặn giữ nhóm thanh thiếu niên vi phạm

ẢNH CÔNG AN TỈNH THANH HÓA CUNG CẤP

Tiếp đó, khuya 17.1, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa ngăn giữ và đưa về trụ sở để làm việc đối với 7 thanh thiếu niên khác. 7 thanh thiếu niên này đều cùng nhóm với 4 người trên, gồm: Lê Ngọc Hậu (18 tuổi), Nguyễn Xuân Tú (16 tuổi), Mai Tuấn Linh (18 tuổi), Bùi Vũ Hiếu (15 tuổi), Nguyễn Xuân Dương (17 tuổi, đều ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), Nguyễn Văn Nam (17 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) và Nguyễn Trà My (15 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa).
Quá trình làm việc, 11 thanh thiếu niên khai nhận đã rủ nhau lập thành nhóm và thường tập trung tại một điểm, trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 đến 24 giờ để cùng nhau điều khiển xe máy đi "trêu" cảnh sát cơ động.
Khi phát hiện các tổ công tác của cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ, nhóm này sẽ điều khiển xe chèn ép đầu xe của cảnh sát, lạng lách, đánh võng trước đầu xe, chửi bới và dùng gạch đá ném vào lực lượng cơ động.
Khi thực hiện các hành vi vi phạm, nhóm thanh thiếu niên thường che biển số xe máy để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Hiện 11 thanh thiếu niên đều bị triệu tập để làm rõ các hành vi vi phạm luật An toàn giao thông đường bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.