Xử lý nhóm học sinh điều khiển xe mô tô bốc đầu khoe trên mạng xã hội

18/03/2022 21:14 GMT+7

Công an TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) phát hiện trên mạng xã hội đăng tải video clip về một nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập về đêm, điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm trên nhiều tuyến phố.

Ngày 18.3, Công an TP.Điện Biên Phủ cho biết, qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, kết hợp với nguồn thông tin do quần chúng nhân dân phản ánh, đã làm rõ hành vi của một nhóm thanh, thiếu niên từ 10 - 15 người tụ tập điều khiển xe mô tô gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Các đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm

Công an TP.Điện Biên Phủ

Cụ thể, trong các ngày 7.3 và 13.3, nhóm thanh, thiếu niên này có hành vi bốc đầu xe mô tô, dàn hàng ngang, gây cản trở giao thông. Đặc biệt, có đối tượng điều khiển xe mô tô nhưng buông cả 2 tay lái, sử dụng khẩu trang che kín biển số.

Từ 21 giờ tối hôm trước đến 1 giờ 30 sáng hôm sau là thời gian các đối tượng tổ chức hành vi nêu trên tại các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ, và các đường liên thôn, xã ở các huyện lân cận như Điện Biên, Mường Ảng...

Tổ công tác Đội CSGT - trật tự (Công an TP.Điện Biên Phủ) đã yêu cầu số đối tượng trên về trụ sở để làm việc. Lực lượng chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý 3 trường hợp về hành vi bốc đầu xe, 1 trường hợp buông cả 2 tay khi điều khiển xe và 3 trường hợp điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông.

Qua khai thác mở rộng, đơn vị đã làm rõ vi phạm và bàn giao 1 trường hợp về hành vi bốc đầu xe cho Công an H.Mường Ảng để xử lý theo quy định, đồng thời tạm giữ 6 xe mô tô.

Các đối tượng trên đều đang là học sinh cấp 3. Công an các địa phương đang tiến hành phối hợp cùng gia đình, nhà trường để giải quyết vi phạm theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.