Xử lý người đứng đầu nếu không làm tốt đầu tư công

28/03/2024 07:05 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nâng cao trách nhiệm các tổ công tác để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công. Và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng 27.3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 28 thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, công tác cán bộ và chuẩn bị đại hội. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM, cho biết ước tính tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 1 tăng 6,54%, đứng thứ hai trong 5 thành phố trực thuộc T.Ư, góp phần tạo đà cho các quý sau.

Về đầu tư công, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, năm nay, TP.HCM phải giải ngân hơn 79.260 tỉ đồng. UBND TP.HCM phấn đấu quý 1 đạt hơn 10%, quý 2 đạt từ 30% trở lên, quý 3 hơn 70% và quý 4 đạt trên 95%. Tính đến ngày 26.3, số liệu từ Kho bạc Nhà nước TP.HCM cho thấy giải ngân gần 2.500 tỉ đồng, tương ứng 3,1% tổng kế hoạch vốn, dự kiến đến hết tháng 3 đạt 7,1%. Bà Mai đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân như linh hoạt điều chỉnh kế hoạch vốn, cắt giảm vốn dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho dự án triển khai tốt, thi công "3 ca 4 kíp", rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục…

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá với khoảng 73.000 tỉ đồng cần giải ngân từ nay đến cuối năm là việc không hề dễ dàng. Ông yêu cầu các sở ngành, quận huyện phải xem đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, trong đó cần tập trung giải phóng mặt bằng và tháo gỡ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Trước mắt, Kho bạc Nhà nước TP.HCM và sở ngành liên quan làm việc cả thứ bảy và chủ nhật của tuần cuối tháng 3 để đảm bảo tiến độ giải ngân của quý 1 gần 8.000 tỉ đồng.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nâng cao trách nhiệm các tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công. Ông Nên lưu ý tập trung thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm, có vốn lớn, nhất là những công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.2025). Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sắp tới, TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện cán bộ, đảng viên cụ thể ở từng bộ phận, từng cơ quan và xem xét trách nhiệm người đứng đầu. "Đa số là tích cực đeo bám, năng nổ, tận tụy, quyết tâm với công việc, còn ở đâu đó vài trường hợp thì phát hiện, xử lý. Anh không còn nhuệ khí, không còn tinh thần trách nhiệm, không còn bản lĩnh, không còn dám làm thì làm việc khác cho phù hợp", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 28 cũng thống nhất thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 12 gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.