Xử lý nghiêm nếu không tuân thủ tạm dừng kinh doanh đế chống dịch Covid-19

27/03/2020 10:03 GMT+7

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai ngày 27.3 cho biết sẽ kiểm tra, xử lý việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tạm thời đóng cửa các dịch vụ kinh doanh , giải trí để phòng chống dịch Covid – 19.

 

Theo chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh Gia Lai, từ ngày 25.3, “tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), phòng tập gym, yoga, các điểm, câu lạc bộ bi da, các điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh từ ngày 25-3 đến khi có thông báo hoạt động trở lại để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu”. 

 

Theo thống kế, tỉnh Gia Lai có 265 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và trên dưới 500 địa điểm mát xa, làm đẹp, cắt tóc, trò chơi điện tử, yoga…Chính quyền các địa phương ở 17 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai nhanh chóng chỉ đạo trên của UBND tỉnh Gia Lai đến tận các cơ sở để thực hiện nghiêm, nhằm phòng chống dịch Covid – 19 đang có diễn biến phức tạp. 

 

Trao đổi với Thanh Niên sáng 27.3, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói: “Chúng tôi đã triển khai chỉ đạo đến các phường, xã, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch. Việc này phải thực hiện nghiêm, không thể có du di. Tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các cơ sở kinh doanh cũng ký cam kết tạm thời dừng hoạt động. Chúng tôi cũng đi kiểm tra để xử lý những trường hợp không tuân thủ”.

 

Theo ghi nhận của Thanh Niên, các cơ sở đều thực hiện nghiêm việc tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai. Đối với một số cơ sở ngày 25.3 còn hoạt động, nhưng đến sáng 26.3, toàn bộ đã tạm dừng. Chị Hoàng Thị Hường, một chủ cơ sở kinh doanh bida ở TP Pleiku nói: “Do chưa kịp nhận được văn bản của cơ quan chức năng nên tối 25.3 chúng tôi còn mở cửa nhưng khi biết thì chúng tôi chấp hành đóng cửa ngay. Mình phải tuân thủ ngay chỉ đạo của chính quyền và đảm bảo sức khoẻ không chỉ cá nhân mà còn của cộng đồng”.

 
Ông Nguyễn Văn Hiệu, chủ hai cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Paradise (Đống Đa, phường Ia Kring) và beer club Paradise Beer Garden (phường Hội Thương, TP.Pleiku) cho biết: “Hiện chúng tôi đã tạm dừng hoạt động hai cơ sở kinh doanh của công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thông báo rõ qua nhiều kênh cũng như tại địa điểm kinh doanh”.
 
Ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành, chính quyền kiểm tra, đốc thúc việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc tạm dừng hoạt động các địa điểm kinh doanh theo quy định. Đối với các cơ sở không tuân thủ, chúng tôi sẽ có biện pháp cương quyết xử lý. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.