Xử lý đoàn xe máy đi vào cao tốc, phát hiện xe trộm cắp

Trần Cường
Trần Cường
03/09/2023 11:49 GMT+7

Quá trình xử lý đoàn xe máy đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng phát hiện một xe là tang vật của vụ trộm cắp gần đây tại Hà Nội.

Trưa 3.9, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 3 (Đội 3, thuộc C08) đang phối hợp với các bên liên quan để xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Dừng xử lý đoàn xe máy đi vào cao tốc phát hiện xe trộm cắp - Ảnh 1.

Đoàn xe máy chạy vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

DUY HOÀNG

Trước đó, trưa 2.9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe máy chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn từ đầu cao tốc đến khu vực trạm thu phí tại Km188, hướng từ trung tâm TP.Hà Nội đi H.Thường Tín (Hà Nội).

Chặn bắt đoàn xe máy chạy trên cao tốc, phát hiện tang vật trộm cắp

Theo hình ảnh, đoàn xe do nhóm thanh thiếu niên điều khiển di chuyển với tốc độ cao. Đến trạm thu phí, nhóm này quay đầu xe đi ngược chiều rồi tiếp tục quay đầu đi về hướng H.Thường Tín.

Nắm tình hình, Đội 3 đã tổ chức xác minh, triển khai lực lượng để ngăn chặn, vây bắt và xử lý.

Dừng xử lý đoàn xe máy đi vào cao tốc phát hiện xe trộm cắp - Ảnh 2.

Đội 3 chặn bắt các phương tiện đi vào đường cao tốc

DUY HOÀNG

Khoảng 17 giờ ngày 2.9, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 xe máy và 12 thanh thiếu niên. Trong đó, 6 người cầm lái là P.T.N (17 tuổi), Đ.V.N (22 tuổi), H.T.H (16 tuổi, N.Đ.T (17 tuổi), N.H.Q (19 tuổi) và N.T.B (16 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Theo đại diện C08, thời điểm dừng phương tiện vi phạm để kiểm tra, các thanh thiếu niên đã tháo toàn bộ biển số xe cất vào cốp. Nhóm này vi phạm các lỗi: không có giấy phép lái xe, điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…

Dừng xử lý đoàn xe máy đi vào cao tốc phát hiện xe trộm cắp - Ảnh 3.

Nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào đường cao tốc

DUY HOÀNG

Qua làm việc, Đội 3 còn xác định T.A.T (18 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội) đã bị Công an H.Đông Anh khởi tố về tội "gây rối trật tự công cộng", được cho tại ngoại và chuẩn bị hầu tòa vào ngày 14.9 tới.

Đáng chú ý, trong số các phương tiện, có 1 xe gắn biển số không đúng với số khung, số máy. Qua xác minh, Đội 3 xác định xe máy này của chị L.T.D (24 tuổi, trú TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), bị mất cắp ngày 13.8 tại đường Hoàng Quốc Việt (P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Xem nhanh 20h ngày 3.9: Chạy trên cao tốc bằng xe máy trộm cắp

Dừng xử lý đoàn xe máy đi vào cao tốc phát hiện xe trộm cắp - Ảnh 4.

Đội 3 tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý

DUY HOÀNG

Theo C08, đến khoảng 0 giờ 30 ngày 3.9, Đội 3 tiếp tục phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 3 xe phân khối lớn đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đã lập biên bản để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.