Xu hướng mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán thời công nghệ số

Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
01/07/2023 18:39 GMT+7

Hội nhập kế toán phải đồng bộ, có lộ trình để tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Đó là ý kiến của TS Nguyễn Thành Cường, Trưởng khoa Kế toán-Tài chính, Trường ĐH Nha Trang, tại hội thảo 'Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị trong bối cảnh mới' diễn ra tại TP.Nha Trang ngày 1.7.

Hội thảo do Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức ngày 1.7 tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Gần 200 khách mời đến từ 20 trường ĐH và viện nghiên cứu trên cả nước tham dự hội thảo này.

Hội nhập kế toán phải đồng bộ, có lộ trình để tiệm cận chuẩn mực quốc tế - Ảnh 1.

Gần 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên tham dự hội thảo

NGỌC PHÚC

Nội dung hội thảo tập trung vào khía cạnh thực trạng chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay và cách tiếp cận, lộ trình và quá trình hội nhập với chuẩn mực kế toán quốc tế. Đây là cơ hội quý báu để các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên được cung cấp nhiều kiến thức và thông tin hữu ích từ các nhà khoa học giữ vị trí lãnh đạo, trực tiếp làm công tác chuyên môn, giảng dạy tại trường ĐH, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính.

PGS-TS Phạm Quốc Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế số đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và quản trị nói riêng. Hội thảo là nền tảng quan trọng để các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên có thể trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cùng nhau thảo luận về những xu hướng mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị. Từ đó, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và bước tiến trong các lĩnh vực này.

Hội nhập kế toán phải đồng bộ, có lộ trình để tiệm cận chuẩn mực quốc tế - Ảnh 2.

TS Nguyễn Thành Cường, Trưởng khoa Kế toán-Tài chính, Trường ĐH Nha Trang, phát biểu tại hội thảo

NGỌC PHÚC

Với bài tham luận "Chiến lược phát triển kế toán-trao đổi và những hàm ý chính sách", GS-TS Chúc Anh Tú, Tổng biên tập Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Trưởng ban Khảo thí và quản lý chất lượng-Học viện Tài chính, đã khái quát bức tranh toàn cảnh về chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam. GS-TS Tú cũng trình bày các quy định của chiến lược phát triển kế toán kiểm toán, những quyết định về áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, ban hành chuẩn mực kế toán công; nhận diện nội dung hội nhập và triển khai từng bước quá trình hội nhập kế toán. Từ đó, GS-TS Tú đưa ra các trao đổi, hàm ý chính sách về quá trình hội nhập quốc tế về lĩnh vực kế toán trong thời gian tới.

Hội nhập kế toán phải đồng bộ, có lộ trình để tiệm cận chuẩn mực quốc tế - Ảnh 3.

PGS-TS Phạm Quốc Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang tặng quà lưu niệm cho đại biểu tham dự

NGỌC PHÚC

Hơn 110 bài nghiên cứu về các vấn đề mới phát sinh trong lý luận và thực tiễn ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính đã được các nhà khoa học, chuyên gia thảo luận. Từ đó, các chuyên gia đưa ra một số kiến nghị trong việc ban hành, vận dụng và đổi mới chính sách, chế độ và chiến lược phát triển cũng như đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình mới, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.