Không trang bị các tính năng như màn hình cảm ứng hay các chương trình giải trí, XOR là công cụ đưa người dùng trở lại với đời thực qua một thiết kế “công thái học” đặc trưng Anh quốc.

Việc sử dụng những chất liệu cao cấp cùng việc sở hữu các công nghệ bảo mật tối tân biến chiếc điện thoại XOR trở thành "thành trì không thể công phá" theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

XOR Titanium X2 có vẻ ngoài sang trọng và tinh tế với lối thiết kế “công thái học” cùng sự kết hợp hài hòa của những chất liệu tinh xảo bậc nhất. Thuyền trưởng của XOR không ai khác chính là Hutch Hutchison, cựu Giám đốc thiết kế Vertu, người tái hiện tinh hoa của nghệ thuật cơ khí Anh Quốc lên chiếc điện thoại đặc biệt này. Ông cho rằng: "XOR là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, với sự kết hợp hoàn hảo của nghệ thuật cơ khí chính xác và kỹ năng chế tác thủ công cao cấp".

Mỗi chiếc điện thoại đều được các nghệ nhân lành nghề nước Anh chế tác thủ công với hơn 100 bước cùng 170 chi tiết khác nhau. Phần thân và khung viền của XOR được tạo nên từ titan grade 5 và gốm ceramic theo tiêu chuẩn ngành công nghiệp hàng không. Màn hình hiển thị được bảo vệ bằng tinh thể sapphire, một vật liệu cứng tới mức chỉ có thể cắt bằng các dụng cụ từ kim cương, tất cả tạo nên lớp vỏ ngoài cứng cáp và bền với thời gian.

Phần đặc biệt của lớp vỏ điện thoại là lớp da bê thuộc ở phần lưng được tinh tuyển bởi Jean Rousseau - gia tộc chuyên cung cấp da thuộc cho các thương hiệu nổi danh thế giới. Nếu ở phiên bản thường, người dùng có thể lựa chọn da bê mềm với 3 bản màu, thì với phiên bản cao cấp hơn, XOR cũng mang đến khách hàng tùy chọn da cá sấu Mississippi đặc biệt quý hiếm với các màu đen, xanh biển và hồng.

Trong thời đại số với sự bùng nổ của các thiết bị di động cá nhân, thông tin và sự riêng tư của người dùng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Theo PurpleSec, số vụ tấn công trên không gian ảo đã tăng tới 600% trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Những tin nhắn giả mạo hay các cuộc gọi nặc danh hòng chiếm đoạt tài chính hay đánh cắp thông tin cá nhân đang trở thành nỗi ám ảnh.

Trước bối cảnh đó, XOR chính là "tấm khiên toàn năng" bảo vệ người dùng theo cách tinh vi nhất. Theo Hutch Hutchison, không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút, mỗi chiếc điện thoại XOR còn có "bộ não” siêu việt với hệ điều hành riêng biệt và những tính năng độc quyền đã được cấp bằng sáng chế. Đầu não an ninh trong mỗi kiệt tác XOR chính là XOR-Shield - công nghệ với khả năng bảo vệ người dùng bằng các công cụ như hệ thống tường lửa quét SIM, tường lửa băng tần cơ sở hay chức năng phát hiện trạm thu phát sóng viễn thông giả. Đặc biệt, XOR-Shield còn bao gồm tính năng phát hiện và ngăn chặn tin nhắn độc hại.

Đi sâu vào bộ xử lý tinh vi của phần mềm XOR-Shield, bằng hệ thống tường lửa quét thẻ SIM, người dùng có thể chủ động quét SIM để kiểm tra mức độ an toàn và khả năng bị cài mã độc hại. Sau khi cắm SIM, chỉ qua vài thao tác, XOR sẽ đưa ra được thông báo đánh giá SIM cho người dùng trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Trong các chuyến du lịch xa xôi, XOR có thể giúp kiểm tra, quét độ an toàn của SIM nước ngoài để tránh việc bị cài mã độc ẩn vào điện thoại, hay theo dõi vị trí...

Trong khi đó, với tính năng chặn tin nhắn độc hại, XOR sẽ tự phát hiện ra tin nhắn chứa mã độc, chứa mã kiểm soát để đưa ra cảnh báo với người dùng. Những cuộc tấn công và điều khiển từ xa sẽ bị vô hiệu hóa thông qua tường lửa băng tần cơ sở.

Ngoài ra, tính năng phát hiện trạm thu phát sóng giả cũng là một đặc tính cực kỳ thông minh giúp bảo vệ người dùng một cách triệt để. Thông thường, chúng ta sẽ rơi vào "bẫy" lừa đảo hay giả mạo chiếm đoạt tài sản thông qua các đường link đính kèm tin nhắn SMS được phát đi từ trạm thu phát sóng giả. Lúc này, XOR sẽ phân tích sóng vô tuyến từ trạm thu phát đến điện thoại để đưa ra cảnh báo với người dùng nếu phát hiện ra nghi vấn.

Ngoài "tấm khiên" XOR-Shield, mỗi chiếc điện thoại còn được trang bị tính năng điều khiển từ xa (Remote control) giúp người dùng chủ động huỷ thông tin và tin nhắn trên XOR từ thiết bị ngoài. Đây là công nghệ mang tính “đặc quyền”, giúp người dùng bảo vệ toàn vẹn thông tin khi bị thất lạc điện thoại.

Là "pháo đài không thể phá vỡ", XOR mang trong mình sứ mệnh bảo vệ toàn vẹn cho chủ nhân trong một thiết kế kinh điển. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm thường khá giới hạn do việc sản xuất hoàn toàn thủ công tại vương quốc Anh nên mỗi khách hàng cần "nhanh chân" đặt trước nếu muốn sở hữu cho mình tuyệt phẩm XOR Titanium X2.

XOR - thương hiệu điện thoại xa xỉ từ Anh Quốc - ra mắt tại London năm 2021 nhưng đã gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu với sản phẩm được thiết kế đặc biệt và tính năng ấn tượng của mình. XOR ra đời từ trái tim của nước Anh với những nhà sáng lập là các chuyên gia với hơn 30 năm kinh nghiệm và nổi tiếng trong ngành điện thoại xa xỉ như Hutch Hutchison.
Tại Việt Nam, XOR giới thiệu BST XOR Titanium X2 với 4 phiên bản màu: Classic, Ebony, Marine và Rose. Khách hàng cũng có thể đặt hàng các phiên bản đặc biệt trong BST da cá sấu, BST vàng với thời gian chờ từ 2-4 tháng.
Vui lòng tham khảo chi tiết tại: https://xorinc.vn/www.facebook.com/xorvn
XOR Sales Boutique: Tầng 2, Press Club, số 12 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Báo Thanh Niên
09.08.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.