Xôn xao công viên tình dục sắp mở tại Brazil

05/05/2016 09:40 GMT+7

ErotikaLand không đơn thuần là nơi du khách tìm hiểu về lịch sử tình dục mà tại đây, họ còn có thể khỏa thân để tham gia các hoạt động giải trí; xem các vũ công ăn mặc hở hang trình diễn.

Nhà hàng, công viên, bảo tàng - nơi trưng bày các bức tượng, hiện vật liên quan đến tình dục vốn không còn là điều xa lạ trên thế giới. Tuy nhiên, vừa qua thông tin một “sân chơi tình dục” mới mang tên ErotikaLand sắp được mở tại Brazil vào năm 2018, lại thu hút khá nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước.

Bởi theo dự tính của các nhà đầu tư, ErotikaLand không đơn thuần là nơi du khách đến thăm quan, tìm hiểu về lịch sử tình dục mà tại đây, họ còn có thể khỏa thân để tham gia các hoạt động vui chơi như bơi lội, trượt nước, tàu lượn... ; xem các vũ công ăn mặc hở hang trình diễn.

Bảo tàng lịch sử tình dục cũng là điểm đến hấp dẫn của ErotikaLand. Tại đây, du khách sẽ được các nhân viên của bảo tàng khuyến kích sử dụng bao cao su. Chưa hết, bạn còn có thể dễ dàng mua được thuốc kích dục ở các cửa tiệm, quầy hàng ngay tại khu vui chơi.

Có thể thấy, cách thức hoạt động của ErotikaLand khá thoáng. Điều này dấy lên lo ngại trong cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng công viên có thể sẽ khiến phát sinh những hành vi không phù hợp như tiếp tay việc quan hệ tình dục nơi công động... Vì vậy nhiều người đang tìm mọi cách để ngăn chặn dự án trên.

Địa điểm được các nhà thầu dự định xây dựng công viên tình dục - Ảnh: chụp màn hình Mirror

Tuy nhiên, trao đổi với trang Mirror, Mauro Morata - người đang lên kế hoạch xây dựng công viên tình dục - khẳng định: công viên sẽ được xây dựng ở ngoại vi thành phố và việc quan hệ tình dục sẽ không diễn ra tại đây. Nếu khách muốn tiến đến một cấp độ khác, họ có thể đến nhà nghỉ nằm trong phạm vi quản lý của các chủ đầu tư.

Ông Mauro Morata cũng cho biết thêm, việc công viên được xây dựng và đưa vào hoạt động sắp tới đây sẽ giúp mọi người có cách tiếp cận lành mạnh hơn với quan hệ tình dục. Dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho 250 người lao động địa phương, góp phần đem lại doanh thu cho ngành du lịch nước này.

Vị trí được đề nghị để xây công viên là gần Piracicaba, cách thành phố São Paulo khoảng 2 giờ lái xe. Vé vào cổng được đề xuất là 100 USD/người. Hiện tại Mauro Morata và các nhà thầu đang tìm kiếm một vị trí thích hợp để khởi công dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.