“Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”

01/07/2022 16:42 GMT+7

Từ ngày 5 - 8.7, tại Đồng Tháp sẽ diễn ra lễ hội xoài với chủ đề “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh ”, nhằm giới thiệu xoài Cao Lãnh đến du khách.

Chiều 1.7, UBND TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết ngành chức năng TP.Cao Lãnh và H.Cao Lãnh đang phối hợp để tổ chức lễ hội xoài từ ngày 5 - 8.7, trùng với dịp lễ giỗ lần thứ 202 của ông, bà Đỗ Công Tường, chủ chợ Cao Lãnh.

Khách quốc tế tìm hiểu xoài Cao Lãnh trưng bày tại hội thảo phát triển ngành hàng xoài, do Bộ NN-PTNN phối hợp tổ chức tại Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Cụ thể, lễ hội xoài với chủ đề “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh” sẽ diễn ra tại TP.Cao Lãnh với các hoạt động chính như: trưng bày, giới thiệu và quảng bá thương hiệu xoài Cao Lãnh; giới thiệu sản phẩm mô hình “cây xoài nhà tôi”, giới thiệu các giống xoài và các sản phẩm từ xoài; ra mắt thành lập Chi hội xoài (trực thuộc Hiệp hội Rau quả Việt Nam).

Bên cạnh đó, lễ hội còn tổ chức hội thi các món ngon từ xoài; mô hình chợ nổi trên sông Cao Lãnh. Tổ chức cho khách tham quan trải nghiệm các vườn xoài; thi tạo hình nghệ thuật trái cây; tôn vinh các nông dân - nghệ nhân ngành hàng xoài.

Hội thảo về phát triển chuỗi ngành hàng xoài; tổ chức khu kết nối các doanh nghiệp giao dịch thương mại điện tử, khu cà phê doanh nghiệp, gian hàng quà tặng; khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp....Tổ chức dâng lễ vật tại đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường, chủ chợ Cao Lãnh.

Không gian của lễ hội sẽ diễn ra tại khu vực công viên Hai Bà Trưng, cầu Cảnh quan, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Cao Lãnh).

Theo UBND TP.Cao Lãnh, lễ hội xoài nhằm phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xoài, giới thiệu thương hiệu “xoài Cao Lãnh” đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, duy trì và phát triển vùng trồng xoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Lễ hội xoài được tổ chức tại TP.Cao Lãnh từ ngày 5.7 đến 8.7 sẽ là dịp để quảng bá xoài Cao Lãnh đến du khách gần xa biết đến loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp

Trần Ngọc

Sở NN-PTNN Đồng Tháp thông tin, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đồng Tháp chọn xoài là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh. Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích trồng xoài tại Đồng Tháp hơn 12.000 ha, phân bố ở 12/12 huyện/thành phố của tỉnh. Trong đó, tập trung ở H.Cao Lãnh (4.100 ha), TP.Cao Lãnh (3.496 ha), H.Thanh Bình (1.727 ha) và H.Lấp Vò (1.300 ha). Các giống xoài chủ lực gồm: xoài cát chu, xoài cát hòa lộc và xoài tượng da xanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.