Xoài Đài Loan rớt giá còn 500 đồng/kg

27/04/2022 11:10 GMT+7

Giá xoài thu mua tại các tỉnh miền Tây có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi xoài cát Hòa Lộc hút hàng do vào dịp cúng mùng 1 âm lịch thì xoài Đài Loan lại ít người mua, giá tại vườn rớt chỉ còn 500 đồng/kg.

Xoài cát Hòa Lộc đang giữ được giá nhờ vào sức mua đầu tháng âm lịch, trong khi giá xoài Đài Loan rớt chỉ còn 500 đồng/kg nhưng rất ít thương lái chịu mua

đinh đang

Ngày 27.4, nhiều nông dân trồng xoài ở Nông trường Sông Hậu tại huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) cho biết: Xoài cát Hòa Lộc trái đẹp, đóng thùng bán tại chợ lân cận quanh TP.Cần Thơ đang tăng nhẹ, hút hàng do sắp đến dịp cúng mùng 1. Giá thu mua tại vườn cách nay vài ngày từ 20.000 - 25.000 đồng/kg (loại trái to trên 500 - 600 gram/trái) đã nhích lên 30.000 đồng/kg. Giá giao đến TP.HCM được các thương lái chào 44.000 - 45.000 đồng/kg. Xoài Cát Chu trái ngon giá từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, còn xoài Đài Loan hái bán tại vườn thì giá rẻ tệ hại, chỉ 500 - 1.000 đồng/kg. Đã vậy, thương lái buôn trái cây không về thu mua như trước nữa.

Ở "vương quốc xoài" Cái Bè (Tiền Giang), ngoại trừ xoài ngon như Hòa Lộc, Cát Chu còn cầm giữ giá, người bán xoài Đài Loan thì than dài vì giá quá rẻ. Một số chủ vườn tại đây cho biết: Rất ít thương lái mua xoài Đài Loan, nếu ai chịu khó tới tận vườn cũng chỉ mua giá bèo bọt 500 đồng/kg…

Theo ghi nhận, giá bán sỉ xoài Đài Loan hôm nay tại các tỉnh miền Tây từ 2.500 - 3.000 đồng/kg, chủ yếu bán cho các chợ nhỏ và công nhân. Nhiều thương lái cho biết trái cây đang vào vụ thu hoạch trên cả nước. Qua tháng 4 âm lịch, nhiều loại trái cây miền Đông, Tây nguyên và các tỉnh phía bắc sẽ có nhiều loại trái cây khác cạnh tranh trên thị trường nội địa, trong khi đó thị trường xuất khẩu chính thông qua đường bộ biên giới phía bắc vẫn chưa hồi phục sẽ rất khó khăn trong việc tiêu thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.