Xóa ngay 4 ứng dụng nhiễm phần mềm độc hại Joker

09/07/2022 07:28 GMT+7

Phần mềm độc hại Joker đã quay trở lại kể từ lần gần đây nhất là tháng 12.2021, sau khi nó được tìm thấy trong 4 ứng dụng Android với tổng số hơn 100.000 lượt cài đặt.

Theo Androidheadlines, thông tin mới về Joker được phát hiện và xác nhận bởi Pradeo với các ứng dụng gồm Smart SMS Messages, Blood Pressure Monitor, Voice Languages Translator và Quick Text SMS. Ứng dụng đầu tiên trong danh sách có nhiều lượt tải xuống nhất trước khi bị gỡ bỏ, lên đến hơn 50.000 lượt. Tất cả bốn ứng dụng đã bị xóa khỏi Play Store, và đó có thể là phản ứng của Google sau khi nhận được báo cáo đến từ Pradeo.

Google được cho là đã gỡ bỏ 4 ứng dụng nhiễm Joker khỏi Play Store sau khi nhận được báo cáo từ Pradeo

afp

Joker là phần mềm độc hại nổi tiếng bắt đầu xuất hiện cách đây vài năm và không ngừng phát triển. Hoạt động của phần mềm này chính là khiến người dùng đăng ký các dịch vụ trả phí mà không cần người dùng chấp thuận, thậm chí không hề biết mình đã đăng ký. Đó là khi Joker bắt đầu rút cạn các tài khoản ngân hàng của người dùng.

Nếu người dùng cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trong số này, hãy xóa chúng. Sau đó, người dùng có thể cần kiểm tra bảng sao kê ngân hàng của mình để xem liệu có phải trả tiền cho thứ mà mình không trả định kỳ hay không. Joker có xu hướng đăng ký để người dùng mua nội dung, sau đó từ từ lấy tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của người dùng, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kỳ ứng dụng nào trong số này trên thiết bị của mình hay không.

Kể từ khi bị phát hiện lần đầu vào năm 2017, Joker đã trở lại nhiều lần. Ban đầu nó hoạt động dựa vào gian lận SMS, sau đó phát triển theo thời gian. Nó đã khác biệt đáng kể vào tháng 9.2020 khi xuất hiện lần thứ hai với hơn 120.000 ứng dụng di động bị nhiễm Joker đã được tải xuống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.