'Xộ khám' vì vào vườn thú giết dê ăn thịt ở Đức

05/04/2018 10:32 GMT+7

Hai người đàn ông ở Đức lãnh án gần 1 năm tù về tội trộm dê trong vườn thú để ăn thịt vì quá đói.

Hai người Romania, đều 29 tuổi, lãnh án tại tòa ở thủ đô Berlin vì tội trộm cắp và giết chết động vật mà không có lý do chính đáng, theo tờ The Independent.
Theo cáo trạng, cả hai đột nhập vào vườn thú trong công viên Hasenheide hôm 18.2 và giết con dê Angora mang tên Lilly.
Hai đối tượng bị bắt sau khi khách tham quan nghe tiếng con vật kêu gào thảm thiết và báo cảnh sát.
Cảnh sát phát hiện ba lô chứa phần đùi dê cùng bao tay đầy máu me và dao họ dùng để giết thịt con dê.
Trước tòa, hai bị cáo thú nhận giết dê vì không có gì để ăn trong nhiều ngày liền. Theo cáo trạng, họ đến Berlin vào tháng 1 và làm thợ hồ, nhưng không được trả lương.
Đây là vườn thú cưng, nơi nuôi động vật được thuần hóa như nai, dê, thỏ và chim dành cho trẻ nhỏ nựng nịu và cho ăn.
Hai người Romania tưởng rằng đây là nông trại nuôi dê, khẳng định họ sinh ra và lớn tại các nông trại nên biết cách giết động vật không gây đau đớn cho chúng.
Một người có tiền án tiền sự về trộm cắp lãnh án 10 tháng tù và đồng phạm bị tuyên 9 tháng tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.