Xin vào trường sinh hoạt kỹ năng, bán vé thu tiền học sinh

17/09/2015 10:29 GMT+7

(TNO) Một nhóm người tự xưng là thành viên của một câu lạc bộ (CLB) đến các trường THPT tổ chức sinh hoạt kỹ năng cho học sinh (HS) khối lớp 12, sau đó bán vé thu tiền rồi 'điều' HS ra ngoài 'học tiếp bài nâng cao'.

(TNO) Một nhóm người tự xưng là thành viên của một câu lạc bộ (CLB) đến các trường THPT tổ chức sinh hoạt kỹ năng cho học sinh (HS) khối lớp 12, sau đó bán vé thu tiền rồi 'điều' HS ra ngoài 'học tiếp bài nâng cao'.

Vé mà HS Trường THCS-THPT Tây Sơn đã mua với giá 99.000 đ/vé - Ảnh: G.B
Cuối giờ chiều 16.9, Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết đã gửi văn bản đến tất cả các đơn vị trực thuộc yêu cầu không cho phép các nhóm người tự xưng danh các CLB, tổ chức vào nhà trường để tổ chức bất kỳ hình thức hoạt động nào khi chưa có sự chỉ đạo của Sở. Trong trường hợp có CLB, tổ chức nào đến liên hệ phải báo cáo ngay với Sở để được chỉ đạo.
Sở dĩ có sự việc này là vì vào đầu năm học có một số nhóm người tự xưng danh các CLB, tổ chức đến một số trường THPT trên địa bàn TP.Đà Lạt đề nghị phối hợp tổ chức một số hoạt động về giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho HS…
Mới đây nhất là sự việc xảy ra tại Trường THCS-THPT Tây Sơn (TP.Đà Lạt). Một nhóm người vào trường này tổ chức “sinh hoạt kỹ năng” cho HS khối lớp 12 khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau đó nhóm người trên đưa ra xấp vé nói là muốn học bài học tiếp theo, nâng cao hơn thì mua vé để ra ngoài học tiếp. HS nào mua liền lúc này thì giá 99.000 đồng, nếu để hôm sau thì giá 200.000 đồng, lúc này nhiều HS đã mượn tiền để mua vé.
Trao đổi với chúng tôi vào sáng 17.9, ông Nguyễn Văn Trai, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Tây Sơn, thừa nhận sự việc trên đã diễn ra ở trường. "Nhóm người này chỉ thống nhất với trường là nói với học sinh về kỹ năng sống, hướng nghiệp, không ngờ phút cuối họ lại bán vé cho HS học các lớp tiếp sau. Khi biết thông tin, nhà trường đã chấm dứt hợp tác với nhóm người này. Tuy nhiên, đây cũng là sơ suất của trường do không lường trước sự việc", ông Trai nói.
“Với việc xảy ra như trên, các trường không báo cáo về Sở và chưa được sự đồng ý của Sở rõ ràng là không đúng. Sở đã yêu cầu tất cả các trường báo cáo về tình hình này và sau khi nhận được báo cáo của các trường, Sở sẽ có hướng xử lý, chấn chỉnh”, ông Huỳnh Quang Long, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.