Xây dựng đề án thành lập Khu phi thuế quan Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/07/2021 10:23 GMT+7

Khi vừa lấy lại đà tăng trưởng kinh tế thì Covid-19 tái bùng phát khiến Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2021 đang được ngành chức năng rà soát để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đưa ra dự báo TP tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, việc chưa chủ động được nguồn vắc xin sẽ là trở ngại lớn để TP đẩy mạnh sản xuất, khôi phục tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra từ đầu năm.
Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, theo ông Triết cần tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” gắn với thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, rà soát, đánh giá và thực hiện tốt các kịch bản tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2021. “Ban hành kế hoạch triển khai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với những công trình, dự án, nhất là các dự án đã có chủ trương của TP. Tăng cường quản lý chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đầu tư”, ông Triết chỉ đạo.
Thời gian tới, các ngành cần phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng và tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn TP…

Khẩn trương xúc tiến đầu tư

Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 4 vừa diễn ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, TP cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách do T.Ư và HĐND TP giao, nhất là thu từ nội địa. Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ và hoàn thành các thủ tục thu tiền từ các dự án cũ; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thống kế và có phương án quản lý, sử dụng, khai thác đối với quỹ nhà, đất công trên địa bàn…
Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch TP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch đề ra để trình T.Ư trước ngày 31.12.2021; khẩn trương triển khai các nội dung về kế hoạch thực hiện quyết định số 359 về quy hoạch chung; nhất là việc lập quy hoạch 12 phân khu và quy hoạch chi tiết làm cơ sở xúc tiến đầu tư; khẩn trương triển khai thực hiện dự án cảng Liên Chiểu theo quyết định của Thủ tướng. Trong 6 tháng cuối năm, phải hoàn thành thủ tục đầu tư 3 KCN mới, gồm: Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và Hòa Ninh. “Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến vào quý 3; sớm hoàn thành đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực để báo cáo các cấp có thẩm quyền, xin chủ trương xây dựng đề án thành lập Khu phi thuế quan Đà Nẵng”, ông Quảng nhấn mạnh.
Thành ủy Đà Nẵng đề cập một số giải pháp cụ thể giai đoạn 6 tháng cuối năm, gồm: tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp để triển khai kế hoạch về khôi phục hoạt động du lịch giai đoạn 2021-2022 và tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai các khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm; ưu tiên thúc đẩy, hỗ trợ các tập đoàn lớn, uy tín (FPT, Viettel, VNPT, CMC, LG...) triển khai các dự án, khu công nghệ thông tin trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.