Xét xử vụ khách chơi ma túy còn đòi giảm giá karaoke, bị chém 41 nhát dao

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/01/2024 14:06 GMT+7

Văn chơi ma túy tại karaoke từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau còn đòi giảm giá, do nhân viên không đồng ý, Văn gọi đồng bọn chém nhân viên. Hậu quả Văn bị nhân viên này đâm chém 41 nhát dao tử vong.

Trưa 27.1, tại trụ sở UBND P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử lưu động, vụ nhân viên quán karaoke đâm chém khách 41 nhát dao.

HĐXX tuyên phạt Lê Ân (30 tuổi, ngụ tổ 37, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tù chung thân về tội giết người, Ngô Đức Minh (29 tuổi, ngụ đường Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Khách chơi ma túy còn đòi giảm giá karaoke, bị nhân viên chém 41 nhát dao

Theo cáo trạng, tối 4.8.2023, Huỳnh Đình Văn (29 tuổi, ngụ đường Nguyễn Như Hạnh, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đến hát tại phòng VIP 6 quán karaoke đường Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Đến trưa 5.8.2023, Văn xuống quầy thu ngân tính tiền, yêu cầu nhân viên là Ân giảm giá tiền phòng nhưng Ân không đồng ý nên cả hai cãi nhau.

Văn về gọi điện và qua nhà chở Minh (đối tượng đã có tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy) đi đánh Ân. Văn đưa cho Minh 1 con dao dài 25 cm.

Xét xử vụ khách chơi ma túy còn đòi giảm giá karaoke, bị chém 41 nhát dao- Ảnh 1.

Ân (đứng) và Minh tại phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Đến quán karaoke, Văn điện thoại gọi Ân ra phía sau, Ân đi bộ ra thì cả hai tiếp tục mâu thuẫn. Văn thách thức, đe dọa Ân. Minh rút dao chém vào tay trái của Ân 2 nhát gây chảy máu, Ân bỏ chạy vào quán karaoke, Văn chở Minh rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Văn quay lại quán karaoke để cãi nhau với Ân. Văn vừa bước lên cầu thang thì bị Ân rút dao đâm liên tiếp vào người. Văn bỏ chạy thì bị Ân truy đuổi ra ngoài quán.

Lúc này, Văn vấp bậc thang trước quán nên ngã xuống vỉa hè, Ân liền xông đến tiếp tục đâm nhiều nhát, nắm đầu Văn kéo ra phía sau rồi dùng dao cắt cổ 2 nhát. Chưa hết, Ân còn đạp tiếp một cái vào đầu Văn.

Hậu quả Văn bị đứt khí quản, thực quản, tĩnh mạch, tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết luận giám định pháp y cho thấy trên người Văn có tổng cộng 41 vết đâm chém, cắt. Ngoài ra, trong máu của Văn có chất ma túy.

Đối với vết thương do Minh gây ra cho Ân, xác định thương tích 6%.

Xem nhanh 12h ngày 27.1: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.