Xét xử vụ giết người từ tranh chấp đất đai ở Phú Quốc

22/01/2024 14:29 GMT+7

TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử vụ án dùng súng giết người, gây rối trật tự công cộng gây xôn xao dư luận vào tháng 10.2022 tại xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc.

Bảo kê đo đất gây án mạng

Ngày 22.1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người; gây rối trật tự công cộng; che giấu tội phạm và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với 70 bị cáo liên quan đến 2 băng nhóm bảo kê, tranh chấp đất đai xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc.

Do số bị cáo lên đến 70 người và rất đông người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan nên TAND tỉnh Kiên Giang tổ chức xét xử vụ án tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kiên Giang (P.An Hòa, TP.Rạch Giá).

Xét xử vụ giết người từ tranh chấp đất đai ở Phú Quốc- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (thường gọi Thái Bus) khai báo tại phiên tòa

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, vụ việc xuất phát từ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích khoảng 22.000 m2 của ông Ngụy Văn Khiếu (ngụ xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc) bán cho Khúc Văn Đoài với giá 11 tỉ đồng. Đoài trả trước cho ông Khiếu chỉ 1,1 tỉ đồng, nhưng đã phân lô, bán nền cho nhiều người xây nhà trên đất nên hai bên xảy ra tranh chấp.

Trong quá trình vụ việc được giải quyết, Đoài nhiều lần ngăn cản phía ông Khiếu và cán bộ đo đạc tiến hành đo đất nên luật sư và người thân của ông Khiếu đến nhờ nhóm Phạm Anh Hiếu (34 tuổi); Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, thường gọi Thái Bus) "hỗ trợ" đo thửa đất của ông Khiếu tranh chấp với Đoài. Từ đó, nhóm của Hiếu, Thái Bus liên hệ với Bùi Minh Trung (48 tuổi, thường gọi Trung Cà Mau) xin phép Trung cho đàn em hỗ trợ việc đo đất.

Nổ súng kinh hoàng ở Phú Quốc, khiếp đảm âm thanh chát chúa - Video tư liệu

Sáng 27.10.2022, khoảng 70 người chuẩn bị hung khí, súng, đi trên nhiều xe ô tô từ 7 đến 16 chỗ ngồi, tập hợp tại nhà của Trung ở xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc để bàn kế hoạch đến khu đất tranh chấp "hỗ trợ" đo đất.

Nhóm này lên kế hoạch rất tỉ mỉ, có bố trí người trước trụ sở Công an TP.Phú Quốc cảnh giới, nắm tình hình để thông báo. Đồng thời, nhóm mua bông cúc vàng cắm trước mỗi xe ô tô trong nhóm; đeo khẩu trang đen, đội nón đen và găng tay nhằm giấu mặt, dễ nhận dạng chung để không đánh chém, bắn nhầm người trong nhóm. Nhóm cho người đến khu đất tranh chấp để khảo sát trước để bố trí lực lượng.

Xét xử vụ giết người từ tranh chấp đất đai ở Phú Quốc- Ảnh 2.

Bị cáo Đoàn Thiên Long, người đã dùng súng bắn chết người trong vụ án

TRẦN NGỌC

Được sự đồng ý của Trung, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nhóm của Thái Bus đến khu đất tranh chấp để "hỗ trợ" cho phía ông Khiếu đo đạc diện tích đất thì bị nhóm của Khúc Văn Đoài, Nguyễn Văn Trường (Trường Bus) cự cãi, ngăn cản. Đoài liên hệ và được Trung yêu cầu sau đó phải mang giấy tờ đất ra để giải quyết.

Trong quá trình nhóm Thái Bus và Hiếu rút khỏi khu đất tranh chấp thì bị xe của nhóm Khúc Văn Đoài chắn đường, không di chuyển được. Kết quả, nhóm của Thái Bus nổ súng bắn thị uy, khoảng 50 - 60 người trong nhóm cầm súng, dao, mác, chỉa xông vào đuổi đánh nhóm khoảng 20 người của Trường Bus. Nhóm của Trường Bus dùng gạch đá, dao, cuốc… đánh, ném trả, gây náo loạn khu vực.

Do nhóm của Thái Bus quá đông nên một số người trong nhóm của Trường Bus rút vào nhà dân gần đó trốn, nhưng tiếp tục bị tìm đánh.

Xét xử vụ giết người từ tranh chấp đất đai ở Phú Quốc- Ảnh 3.

TAND tỉnh Kiên Giang tổ chức phiên tòa tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang

TRẦN NGỌC

Quá trình rượt đuổi, nhóm của Thái Bus dùng súng bắn thị uy và bắn vào nhóm của Trường Bus. Trong đó Đoàn Thiên Long (23 tuổi, thường trú Q.Tân Bình, TP.HCM) dùng súng bắn 2 nạn nhân P.T.H (25 tuổi, ngụ Nghệ An) và N.A.T (27 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau) tử vong. Đồng thời, quá trình đánh nhau, nhiều người trong nhóm của Trường Bus bị thương.

Công an tỉnh Kiên Giang lần lượt bắt và khởi tố nhiều người có liên quan.

Nhóm bị cáo cầm đầu không nhận tội

Trong quá trình công an điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, nhưng không ăn năn hối cải. Riêng Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (Thái Bus), Võ Văn Lương và Trần Ngọc Phú không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo về tội giết người, trong đó có Thái Bus, Trung Cà Mau, Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu. Có 13 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng; 6 bị cáo bị truy tố về tội che giấu tội phạm; 1 bị cáo bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng nhóm bị cáo Đoàn Thiên Long, Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Quá, Huỳnh Văn Hận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Duy còn bị truy tố về tội liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo TAND tỉnh Kiên Giang, dự kiến phiên tòa xét xử diễn ra trong 15 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.