Xét xử vụ đồng minh của ông Trump ‘độ’ máy bay quân sự để xuất khẩu

Khánh An
Khánh An
16/11/2023 22:08 GMT+7

Một nhà thầu an ninh tư nhân người Mỹ bị cáo buộc thông đồng với một công ty ở Áo sửa đổi 2 chiếc máy bay dùng trong nông nghiệp để sử dụng trong quân sự và bán ra nước ngoài.

Xét xử vụ đồng minh của ông Trump ‘độ’ máy bay quân sự để xuất khẩu - Ảnh 1.

Ông Prince ra tòa tại Áo hôm 16.11

AFP

Hãng AFP ngày 16.11 đưa tin một nhà thầu an ninh tư nhân và là đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra tòa tại Áo về cáo buộc xuất khẩu 2 chiếc máy bay dùng trong nông nghiệp nhưng được sửa đổi để sử dụng trong quân sự.

Ông Erik Prince (54 tuổi), cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ (SEAL) và là nhà sáng lập công ty an ninh tư nhân Blackwater (Mỹ), bị truy tố cùng với 4 người khác về cáo buộc vi phạm Đạo luật Vật liệu chiến tranh của Áo.

Một chiếc máy bay đã được xuất khẩu vào năm 2014 và bay đến Nam Sudan. Chiếc thứ 2 được xuất khẩu sang Bulgaria vào năm 2015.

Ra tòa tại vùng Wiener Neustadt (Áo) trong bộ vest và đội ngũ luật sư riêng, ông Prince nói rằng mình vô tội. Các bị cáo khác cũng bác bỏ cáo buộc về tội danh có hình phạt lên đến 3 năm tù giam.

Ông Prince, em trai của cựu Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos, bị cáo buộc phối hợp với công ty Airborne Technologies (trụ sở tại Wiener Neustadt) để sửa đổi 2 chiếc máy bay trên.

Theo các công tố viên, các máy bay đã được "sửa đổi để sử dụng trong chiến đấu", với việc công ty trên gia cố buồng lái, lắp đặt một máy ảnh đặc biệt, cũng như các điểm có thể gắn vũ khí cùng những thay đổi khác.

Luật sư biện hộ cho các bị cáo bác bỏ cáo buộc rằng các máy bay đã được sửa đổi để sử dụng cho mục đích quân sự, khi nói rằng chúng "không đủ tiêu chuẩn làm vật liệu chiến tranh dưới bất kỳ hình thức nào".

Ra tòa cùng với ông Prince là một phi công người Úc từng điều khiển 2 chiếc máy bay trên rời khỏi Áo, bên cạnh 2 lãnh đạo công ty Airborne Technologies và một phi công khác có vai trò tư vấn.

Ông Prince nổi tiếng với vai trò là người đứng đầu Blackwater, công ty có các nhà thầu bị cáo buộc giết chết những thường dân không vũ trang ở Baghdad (Iraq) vào năm 2007. Có 4 người bị kết tội trong vụ việc sau đó đã được cựu Tổng thống Trump ân xá vào năm 2020.

Công ty Blackwater đổi tên thành Xe vào năm 2009 và thành Academi 2 năm sau đó. Các điều tra viên Liên Hiệp Quốc vào năm 2021 phát hiện rằng ông Prince vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Libya, theo truyền thông Mỹ.

Theo đó, ông Prince đã điều động lực lượng lính đánh thuê nước ngoài và vũ khí giúp ông Khalifa Hafta chiến đấu lật đổ chính phủ Libya do Liên Hiệp Quốc ủng hộ vào năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.