Xét xử vụ đâm bạn nhậu vì bị nói 'mi không đủ tuổi nói chuyện với ta'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/09/2021 12:16 GMT+7

Can ngăn bạn nhậu đánh nhau, Nguyễn Duy Thanh dùng dao đâm bạn nhậu thủng phổi, thương tích 14%. Thanh bị tuyên phạt 12 năm tù tội giết người.

Ngày 23.9, TAND TP.Đà Nẵng xét xử bị cáo Nguyễn Duy Thanh  (33 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) trong vụ án can ngăn bạn nhậu đánh nhau, dùng dao đâm bạn nhậu bị thương. Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 12 năm tù tội giết người.

12 năm tù cho người đàn ông đâm bạn nhậu 2 nhát dao

Theo cáo trạng, Thanh có 3 tiền án với 8 năm 6 tháng tù trộm cắp tài sản, hiện chưa xóa án tích. Tối 6.12.2020, nhóm bạn nhậu của Thanh uống bia tại căn hộ chung cư Phước Lý của anh N.T (42 tuổi). Đến 19 giờ cùng ngày, vợ anh T. về nên tàn cuộc nhậu. Lúc này, Hoàng Minh Thắng (36 tuổi, ngụ tổ 36 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) rủ anh T. chủ nhà mang bia xuống trước chung cư uống tiếp nhưng anh T. không cho bia. Thắng bực tức tát T. 2 cái, vợ T. can ngăn cũng bị Thắng túm cổ áo xô ngã.
Lúc này, Thanh đang lấy dao trong bếp để cắt chanh, thấy xô xát liền can ngăn. Thanh dùng tay trái kẹp cổ Thắng kéo ra nhưng Thắng chống cự và nói “mi thả ta ra, mi không đủ tuổi nói chuyện với ta”.
Thanh vừa thả thì bị Thắng xô ngã và xông đến đánh nhưng Thanh né được khiến Thắng mất đà ngã về phía trước. Sẵn con dao trên tay phải, Thanh đâm từ trên xuống dưới 2 nhát, một trúng vai phải và một đâm sâu vào lưng trái của Thắng.
Vợ anh T. đẩy Thanh, Thắng ra ngoài rồi khóa cửa, Thanh bỏ trốn. Hậu quả vụ án giết người này là Thắng bị bạn nhậu đâm thủng phổi, thương tích 14%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.