Xét xử vụ án giết bạn nhậu, cướp tài sản rồi đốt luôn nhà

22/09/2023 21:49 GMT+7

Bị bạn nhậu gọi điện chửi, người đàn ông ở Kiên Giang đến nhà giết nạn nhân, cướp tài sản, sau đó đốt nhà.

Ngày 22.9, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (63 tuổi, ngụ xã Mỹ Thái, H.Hòn Đất, Kiên Giang) về các tội giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản. Nạn nhân là bạn nhậu của Nguyên.

Kiên Giang: Giết bạn nhậu, cướp tài sản rồi đốt luôn nhà  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên tại phiên tòa sơ thẩm

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 3.5.2022, Nguyên đến nhà ông C.H.S (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) để nhậu. Khoảng 2 giờ sau, thấy ông S. nói nhiều và văng tục nên Nguyên nghỉ nhậu, đi về nhà.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông S. gọi điện thoại rủ Nguyên nhậu tiếp. Dù đang ở nhà nhưng Nguyên trả lời là đi công việc, khi nào về sẽ đến nhậu. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ, ông S. gọi điện và chửi Nguyên, Nguyên tắt điện thoại, sau đó nảy sinh ý định giết ông S.

Hơn 20 giờ cùng ngày, Nguyên đến nhà ông S. Thấy ông nằm ngủ trong nhà, Nguyên dùng búa đập mạnh vào đầu làm ông S. tử vong tại chỗ. Sau khi giết nạn nhân, Nguyên lấy tài sản gồm nhiều trang sức và 2 điện thoại di động.

Sáng hôm sau (4.5.2022), Nguyên đến chợ xã Mỹ Hiệp Sơn, H.Hòn Đất bán số trang sức lấy được với giá 42,6 triệu đồng. Lo sợ sự việc bị phát hiện, khoảng 23 giờ cùng ngày, Nguyên quay lại nhà ông S., dùng xăng đốt xác nạn nhân. Do lửa cháy nhanh nên Nguyên bị bỏng ở mặt, tay; căn nhà của ông S. trị giá hơn 47 triệu đồng bị cháy hoàn toàn.

Sáng 6.5.2022, vợ Nguyên thấy chồng bị thương tích nên liên tục hỏi nguyên nhân. Biết sự việc không thể che giấu, Nguyên đến Công an xã Mỹ Thái khai báo toàn bộ hành vi phạm tội đối với bạn nhậu.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.