Xét xử lưu động nhóm côn đồ đánh hội đồng nữ nhân viên đường sắt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/03/2023 11:23 GMT+7

Ăn nhậu xong, Tuấn tiểu tiện bậy tại gác chắn đường sắt thì bị nhắc nhở, liền gọi đồng bọn côn đồ đánh hội đồng các nữ nhân viên.

Ngày 18.3, TAND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm, diễn ra lưu động tại P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, vụ án nhóm côn đồ đánh hội đồng các nữ nhân viên gác chắn đường sắt.

HĐXX tuyên phạt Dương Quang Tuấn (39 tuổi, ngụ đường Thái Thị Bôi, P.Chính Gián) 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, ngụ đường Trần Xuân Lê, P.Hòa Khê) 2 năm tù, Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, ngụ tổ 27, P.Chính Gián, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 2 năm 3 tháng tù, cùng tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm côn đồ đánh hội đồng nữ nhân viên đường sắt vì bị nhắc nhở tiểu bậy - Ảnh 1.

Đại diện Viện KSND Q.Thanh Khê tham gia phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, Tuấn đã 5 lần lãnh án tù với tổng cộng gần 15 năm tù cùng tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo cáo trạng, tối 19.2, nhóm côn đồ này ăn nhậu xong, trên đường về đường Hà Huy Tập (P.Chính Gián) để đánh bi da, thì gặp tàu lửa đi qua.

Trong lúc dừng xe chờ ở gác chắn đường sắt, Tuấn đi vào gần gác chắn để đi tiểu tiện thì bị nữ nhân viên gác chắn đường sắt là Võ Thị Thùy Trinh (27 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhắc nhở.

Nhóm côn đồ đánh hội đồng nữ nhân viên đường sắt vì bị nhắc nhở tiểu bậy - Ảnh 2.

Phiên tòa diễn ra lưu động tại P.Chính Gián, nơi xảy ra vụ việc

NGUYỄN TÚ

Tuấn chửi bới, yêu cầu chị Trinh mở gác chắn rồi xông vào dùng tay đánh nhiều cái vào đầu nữ nhân viên này.

Lúc này tàu lửa vừa chạy qua, chị Trinh đẩy Tuấn ra để đi mở gác chắn đường sắt cho phương tiện lưu thông. Tuấn lên xe máy chở Tịnh qua khỏi nút giao thông này rồi Tuấn quay lại, gây sự với nữ nhân viên gác chắn đường sắt khác là Đặng Thị Minh Nguyệt (39 tuổi, ngụ tổ 23 P.Thanh Khê Đông).

Nhóm côn đồ đánh hội đồng nữ nhân viên đường sắt vì bị nhắc nhở tiểu bậy - Ảnh 3.

Vụ án gây xôn xao dư luận, được xét xử lưu động, công khai để giáo dục, răn đe

NGUYỄN TÚ

Tuấn chửi bới, truy đuổi và dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, lưng chị Nguyệt. Chồng chị Nguyệt là Nguyễn Văn Chuyển (37 tuổi) chạy đến can ngăn và nói "sao anh đánh vợ tôi".

Lúc này có 2 nam thanh niên đi đường (chưa rõ lai lịch) thấy bất bình, nên khống chế Tuấn và vật xuống đường.

Trí và Huy đưa Tuấn ra xe máy nhưng Tuấn còn bực tức nên cùng Trí và Huy quay lại, chửi bới và cầm gạch, đuổi đánh, đấm đá liên tục vào người anh Chuyển gây náo loạn khu vực.

Vụ việc được người đi đường quay lại, đưa lên mạng xã hội làm dậy sóng dư luận. Nhiều người bất bình với hành động sai trái của nhóm người này.

Nhóm côn đồ đánh hội đồng nữ nhân viên đường sắt vì bị nhắc nhở tiểu bậy - Ảnh 4.

Từ trái qua: Trí, Tuấn và Huy trước tòa

NGUYỄN TÚ

Đánh xong, cả nhóm bỏ đi. Chị Trinh, chị Nguyệt và anh Chuyển bị thương tích nhẹ nên không yêu cầu khởi tố hành vi cố ý gây thương tích và không giám định thương tích.

3 nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 17 triệu đồng tiền thuốc, tiền ngày công không đi làm và 3 bị cáo đã bồi thường.

Theo Viện KSND Q.Thanh Khê, các bị cáo có hành vi côn đồ đánh người, tại điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, lúc này tàu lửa vừa chạy qua trong giờ cao điểm, phương tiện rất đông, người dân tập trung gây ách tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Viện KSND Q.Thanh Khê cho rằng, 3 bị cáo manh động, côn đồ, coi thường pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, gây xôn xao dư luận.

HĐXX nhận định, 3 bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng, hung hãn, hành hung người khác vô cớ, coi thường pháp luật, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ, riêng Tuấn có 2 tiền án chưa được xóa án tích nên phạm tội thuộc trường hợp tái phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.