Xét xử đường dây phóng viên và đồng phạm tống tiền các quán karaoke

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/09/2023 22:10 GMT+7

Phóng viên một cơ quan truyền hình và đồng phạm dùng thủ đoạn quay phim khách sử dụng bóng cười tại các quán karaoke, rồi tống tiền hàng trăm triệu đồng.

Chiều 29.9, ở phiên xét xử sơ thẩm vụ tống tiền doanh nghiệp, TAND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt Lê Chỉ Thương (thường gọi là Lê Tâm, 33 tuổi) 4 năm tù, Lê Trung Kim (25 tuổi, cùng ngụ xã Duy Thành, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Cường (cựu phóng viên một cơ quan truyền hình, 53 tuổi, ngụ Lý Thường Kiệt, P.Phú Nhuận, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Xét xử đường dây phóng viên và đồng bọn tống tiền các chủ cơ sở karaoke - Ảnh 1.

Các bị cáo (đứng) từ trái qua: Lê Trung Kim, Lê Chỉ Thương và Nguyễn Văn Cường

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, từ ngày 15 đến 18.12.2022, nhóm 3 bị cáo 2 lần cưỡng đoạt tài sản 2 quán karaoke ở khu vực biển Đà Nẵng.

Cụ thể, tối 15.12.2022, nhóm 3 bị cáo rủ N.H.L (56 tuổi, phó ban, phụ trách văn phòng thường trú), lái xe T.M.T (30 tuổi) và phóng viên H.N.P.T (32 tuổi, cùng cơ quan truyền hình với Cường), Đ.V.Q (28 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, sinh viên một trường đại học ở Thừa Thiên - Huế), T.L.N.T (26 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên) và L.V.Q (32 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước - anh vợ của Thương) đi hát karaoke và quay phóng sự về bóng cười.

Xét xử nhóm người tống tiền các chủ quán karaoke

Cả nhóm đi 2 ô tô, trong đó có 1 xe biển số xanh công vụ. Sau khi hát karaoke ở P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) khoảng 40 phút, N.H.L về trước. Cường cùng lái xe, phóng viên quay phim xong cũng ra ngoài chờ, 2 người này hỏi Cường vì sao không báo công an thì Cường nói để Thương "làm việc".

Thương dọa báo công an để ép quản lý karaoke đưa 100 triệu đồng nhưng quản lý chỉ đưa 50 triệu đồng. Thương nói: "Các ông coi thường tôi quá!" và tiếp tục tống tiền, buộc quản lý phải chuyển khoản thêm 30 triệu đồng cho Kim.

Khi về trước văn phòng thường trú, Cường, Thương thống nhất biếu N.H.L 5 triệu đồng; chia phóng viên, lái xe của Cường 3 triệu đồng/người, Kim và 3 người trong nhóm Thương 2 triệu đồng/người. Còn lại hơn 30 triệu đồng Thương, Cường chia đều và dành làm "quỹ" ăn nhậu.

"Khét tiếng" từ Quảng Nam ra Đà Nẵng

Tiếp đó, tối 16.12.2022, nhóm 3 bị cáo này cùng T.M.T, Đ.V.Q, T.L.N.T tiếp tục quay phim bóng cười ở quán karaoke khác gần đó.

Cường báo công an còn Thương tống tiền chủ quán 50 triệu đồng. Hôm sau, Thương tiếp tục tống tiền thêm 150 triệu đồng, chủ quán xin giảm còn 100 triệu đồng, Thương đồng ý nhưng yêu cầu mỗi tháng phải chia cho Thương tiền kinh doanh 2 phòng karaoke.

Xét xử đường dây phóng viên và đồng bọn tống tiền các chủ cơ sở karaoke - Ảnh 4.

HĐXX tuyên án chiều 29.9

NGUYỄN TÚ

Tiếp đó, Thương đòi thêm 10 triệu đồng xăng xe cho tài xế. Chiều 18.12.2022, chủ quán karaoke giao quản lý đi gặp Thương, Thương hỏi "muốn thế nào", thì quản lý nói muốn "nhẹ nhàng". Thương đồng ý ngồi chờ quản lý đi lấy tiền, lúc này Kim chờ ngoài ô tô thì cả hai bị Công an Q.Sơn Trà bắt giữ.

Nhiều bị hại khai bị tống tiền dễ dàng vì trước đó đã nghe nhiều cơ sở karaoke, bar từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phản ánh về nhóm "khét tiếng" này, nên lo sợ.

Trong vụ án còn này có một số người là lãnh đạo, phóng viên, lái xe cơ quan truyền hình, N.Đ.S (26 tuổi, phóng viên một tạp chí) và người đi theo, nhưng cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở truy cứu.

Ngoài ra, đối với vụ Thương, Cường quay phim việc sử dụng bóng cười rồi tống tiền quán karaoke trên đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu) 15 triệu đồng, Công an Q.Sơn Trà đã chuyển cho Công an Q.Hải Châu thụ lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.