Xét xử đường dây mua bán ma túy lớn nhất Đà Nẵng: Có lọt người lọt tội?

16/07/2015 17:20 GMT+7

(TNO) Chiều nay 16.7, sau 2 ngày xét xử, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Trần Thị Bích Liên (41 tuổi) 18 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Lan (57 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) tù chung thân và Noy (33 tuổi, quốc tịch Lào) 20 năm tù cùng tội mua bán trái phép ma túy.

(TNO) Chiều nay 16.7, sau 2 ngày xét xử, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Trần Thị Bích Liên (41 tuổi) 18 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Lan (57 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) tù chung thân và Noy (33 tuổi, quốc tịch Lào) 20 năm tù cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Từ phải qua: Liên, Noy, Lan trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
Như Thanh Niên Online đã thông tin, đây là vụ mua bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng bị đưa ra xét xử. Vụ án đã nhiều lần bị hoãn, trả hồ sơ, điều tra bổ sung do mâu thuẫn, khiếm khuyết trong điều tra.
Theo cáo trạng, khuya 14.11.2012, sau khi nhận 2 kg hàng “đá” từ Noy và Ngô Văn Khởi (ngụ Champasak, Lào) tại khách sạn, Liên, Lan mang ma túy đến Ga Đà Nẵng để đi Hà Nội thì bị bắt. Trước tòa, Liên nhận tội, nhưng đổ hết vai trò cầm đầu cho Lan.
Lan khai rằng, Liên rủ Lan đi Đà Nẵng du lịch nhưng chỉ được 1 ngày thì Liên nói có người trả nợ 40.000 USD nên phải về Hà Nội trong đêm nên Lan nghe theo, nhưng thật chất là Liên vận chuyển ma túy.
Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho Lan đã chứng minh Liên đóng vai trò đầu vụ khi đưa tiền cho Lan mua vé máy bay, chi trả toàn bộ chi phí tại Đà Nẵng và là người duy nhất liên lạc với Noy và Khởi chứ không phải Lan.
Trong hồ sơ, Noy khai được trả 1.000 USD công vận chuyển nhưng trước tòa, Noy phản cung. Noy tố Khởi là người vận chuyển còn Noy chỉ đi Đà Nẵng chữa bệnh và đáng chú ý là lúc lấy lời khai trong đêm bị bắt, chính Khởi lại là người phiên dịch cho Noy trước cảnh sát nên không đảm bảo khách quan.
Trong khi đó, CQĐT xác định Khởi không liên quan và thả Khởi từ lâu nên không thể đối chất trước tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.