Xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 'Buôn lậu lời rất nhiều...'

02/11/2022 11:38 GMT+7

Bị cáo Đào Ngọc Viễn, người có nhiệm vụ chuyên chở xăng lậu từ Singapore về Việt Nam nói tại tòa: 'Chỉ có trong nhóm ăn gian lẫn nhau chứ buôn lậu lời rất nhiều, không lời nhiều không ai buôn lậu cả'.

Sáng 2.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn và Nguyễn Minh Đức để làm rõ lợi nhuận mà bị cáo Đức thu được từ 5,7 triệu lít xăng lậu từ Singapore đưa về tiêu thụ tại Khánh Hòa.

Bị cáo Viễn (bên trái) và Đức tại phiên tòa

LÊ LÂM

Theo cáo trạng, Đức hợp tác với Đào Ngọc Viễn và một số người khác tham gia vận chuyển, tiêu thụ 5,7 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên tại phiên tòa chiều 1.11, bị cáo Đức thừa nhận số xăng cáo trạng truy tố là đúng nhưng “kêu oan” số tiền thu lợi bất chính, yêu cầu HĐXX xem xét lại.

Theo bị cáo Đức, số tiền bị cáo thu lợi bất chính dưới 1 tỉ đồng, nên chỉ trong khung của khoản 3, chứ không phải khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Đức còn cho rằng "không phải lúc nào cũng buôn lậu, nhiều chuyến không có lãi".

Thuyền trưởng đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu kêu oan

Trả lời câu hỏi của Viện KSND để làm rõ vấn đề trên, bị cáo Viễn khai, trước khi hợp tác buôn lậu xăng, đã phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó Cường (đã bỏ trốn) lo mua xăng, Viễn vận chuyển còn Đức đảm nhận việc tiêu thụ và thu tiền.

“Lời lỗ thế nào?”, đại diện Viện KSND hỏi. Bị cáo Viễn trả lời: “Đức hạch toán xong thì báo lại anh em”.

Bị cáo Viễn cũng nói thêm: “Với 10 năm kinh nghiệm buôn bán xăng dầu, khi bàn mua xăng từ Singapore về thì đương nhiên anh Đức phải hiểu đó là xăng lậu. Nếu 1 người bỏ ra 7,5 tỉ đồng chung vốn mà không biết làm gì thì chẳng ai làm việc đó cả”.

Đến đây Viện KSND kết thúc phần xét hỏi nhưng bị cáo Viễn xin 1 phút trình bày thêm. Viễn nói: “Trong chuyến tàu thứ 2 từ Singapore về thì bị Malaysia bắt giữ, bị cáo phải đóng 40.000 USD tiền phạt, anh em không ai hỗ trợ cho bị cáo đồng nào”.

"Bị cáo có chứng cứ không?", đại diện Viện KSND hỏi. Viễn khai có 2 nhân chứng là thuyền trưởng và thuyền phó, còn giấy tờ thì bên phía đại lý làm hết bị cáo không có gì chứng minh.

Trước khi về chỗ ngồi, bị cáo Viễn còn nói: “Bị cáo khẳng định chỉ có trong nhóm ăn gian lẫn nhau chứ buôn lậu lời rất nhiều; không lời nhiều, không ai buôn lậu. Toàn quanh co chối tội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.