Xét xử đối tượng giết người yêu rồi tự sát

14/12/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Sáng 14.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại UBND phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm vụ án 'Giết người do mâu thuẫn tình ái'.

(TNO) Sáng 14.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại UBND phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm vụ án ''Giết người do mâu thuẫn tình ái''.

>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Hung thủ đi viếng mộ trước đó
>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Cả hai đã qua cơn nguy kịch
>> Bắt giam nghi phạm giết người yêu rồi tự sát  


Hoàng Văn Tài tại tòa

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Tài (20 tuổi, trú khu phố 9, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự tại Đồng Nai thì quen Nguyễn Thị Ly (19 tuổi, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) qua mạng.

Cả hai quan hệ yêu đương từ Tết Nguyên đán 2012 đến tháng 4.2013 thì Ly nói chia tay vì đã có người yêu khác.

Ngày 23.5.2013, Tài ra quân, về Quảng Trị thăm nhà xong thì ngày 25.5 vào Đà Nẵng tìm Ly để hỏi lý do.

Trưa 25.5, Tài nhờ Hoàng Văn Quân (sinh viên Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng) chở đi tìm Ly trên đường Lý Tự Trọng không thấy nên Tài ghé chợ mua 2 con dao xếp.

Tài tìm đến quán cà phê trên đường Phan Thanh gần phòng Ly trọ và gọi cho Ly hẹn ra nơi vắng vẻ để nói chuyện riêng nhưng cô này không đồng ý.


Tài khóc trước tòa

Đến 17 giờ cùng ngày, Ly về phòng trọ thì Tài bám theo, Ly sợ nên không vào phòng mà sang phòng bên của 4 sinh viên Trường CĐ Bách khoa ngồi.

Tài cùng vào phòng ngồi chơi được 10 phút thì nói mọi người ra ngoài để nói chuyện với Ly.

Ngồi trên giường nói chuyện khoảng 15 phút thì Tài rút dao đâm nhiều nhát vào người Ly.

Bốn nữ sinh viên cùng chủ nhà trọ Nguyễn Văn Tơ chạy vào thì thấy Tài đè Ly ra giường và liên tục đâm nhiều nhát vào người.

Mọi người la hét gọi công an để gây áp lực với Tài và tìm cách cứu Ly. Tranh thủ lúc Tài tấn công ông Tơ, Ly vùng dậy chạy thoát đến cổng nhà trọ thì ngất xỉu.

Tài chạy ra trước cửa phòng trọ dùng dao tự đâm vào người tự sát nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu.


Phiên tòa diễn ra lưu động tại UBND phường Vĩnh Trung

Tài đã đâm Ly gây ra thương tích 34%.

Bị hại Nguyễn Thị Ly yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng, gia đình bị cáo đã bồi thường 25 triệu đồng.

Ngay từ phần thủ tục, bị cáo Hoàng Văn Tài đã khóc nức nở vì hối hận, bị cáo không yêu cầu luật sư bào chữa, nhưng khung hình phạt lên đến tử hình nên TAND TP.Đà Nẵng chỉ định luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.