Xét xử cựu nữ trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt gần 56 tỉ đồng

17/04/2023 19:04 GMT+7

TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Thị Mai Liên, cựu Trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 56 tỉ đồng.

Ngày 17.4, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Thị Mai Liên (49 tuổi, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp Lâm Đồng) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Xét xử nữ trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt gần 56tỉ đồng  - Ảnh 1.

Bị cáo Liên cùng các bị cáo Luận, Sửa và Lâm tại phiên tòa sơ thẩm

LÂM VIÊN

Cùng bị đưa ra xét xử còn có các bị cáo: Bùi Hữu Quang Luận (33 tuổi, gọi Liên bằng cô ruột); Chu Văn Sửa (65 tuổi, công chứng viên Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu) và Trần Thị Quỳnh Lâm (28 tuổi, nhân viên công chứng, cháu gọi Liên bằng dì ruột). Trong đó, các bị cáo Luận, Sửa cùng bị bắt tạm giam với bị cáo Liên từ ngày 15.6.2020 đến nay, riêng bị cáo Quỳnh Lâm được tại ngoại nuôi con nhỏ.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1.2019 - 3.2020, Bùi Thị Mai Liên với vai trò chủ mưu, cùng các bị can Bùi Hữu Quang Luận, Chu Văn Sửa, Trần Thị Quỳnh Lâm có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền gần 56 tỉ đồng.

Mua đất phân lô để bán

Cụ thể, Liên thu nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích lớn của nhiều người dân trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau đó, Liên nhờ ông P.H (ngụ chung cư Yersin, P.9, TP.Đà Lạt) vẽ họa đồ dự kiến phân thành nhiều lô nhỏ để bán kiếm lời. Liên nhờ các cá nhân hoặc các công ty môi giới bất động sản rao chuyển nhượng các lô đất trên.

Xét xử nữ trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt gần 56tỉ đồng  - Ảnh 2.

Khu đất ở P.7 (Đà Lạt) mà bị cáo Bùi Thị Mai Liên đã lừa bán cho nhiều người

LÂM VIÊN

Đồng thời sử dụng hợp đồng đặt cọc theo mẫu chung do Liên tự đặt ra, với hình thức thanh toán thành 3 đợt; trong đó đợt 3 thanh toán sau khi người mua nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi có người nhận chuyển nhượng, Liên yêu cầu Luận thỏa thuận nhờ Công ty TNHH bất động sản 49.com nhận trước tiền đặt cọc và cam kết sẽ chuyển mục đích đất ở, tách sổ, làm cơ sở hạ tầng và sang tên cho người nhận chuyển nhượng theo các lô đất được vẽ trên họa đồ.

Đáng nói, trong khi các thửa đất này vẫn đang được thế chấp ngân hàng, Liên làm đơn đề nghị ngân hàng (nơi cầm cố tài sản là các thửa đất) cho phép liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt làm thủ tục nhập, tách thửa để phân lô. Do xét thấy việc nhập tách thửa được thực hiện theo đúng quy định và tăng giá trị tài sản thế chấp nên các ngân hàng có văn bản đồng ý việc nhập tách thửa nêu trên.

Tuy nhiên, trong khi thửa đất đang làm thủ tục nhập tách thửa, Liên nói Luận soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các văn bản thỏa thuận diện tích kèm theo các họa đồ dự kiến phân lô để cho khách hàng nhận chuyển nhượng đất ký tên vào hợp đồng, mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng.

Lừa đảo cả người mua đất và ngân hàng

Xét xử nữ trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt gần 56tỉ đồng  - Ảnh 3.

Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu nơi bị cáo Sửa đã chứng nhận nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa đảo người mua

LÂM VIÊN

Lợi dụng bản thân là chủ đầu tư của Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, Liên yêu cầu Chu Văn Sửa (công chứng viên đơn vị này) chứng nhận nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các văn bản thỏa thuận phân chia vị trí, diện tích đất theo các họa đồ dự kiến phân lô. Việc này nhằm mục đích thu tiền thanh toán đợt 2 trên các hợp đồng đặt cọc mà người mua đất đã ký. Trong khi đó toàn bộ bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được thế chấp để đảm bảo các khoản vay tại các ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của các ngân hàng và người nhận chuyển nhượng, sau khi Chu Văn Sửa chứng nhận các hợp đồng chuyển nhượng, đóng dấu công chứng của Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, văn phòng này không đăng tải thông tin lên mạng dữ liệu của tổ chức hành nghề công chứng.

Do tin tưởng vào hợp đồng chuyển nhượng đã được Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu công chứng, người nhận chuyển nhượng đã đồng loạt thanh toán tiền đợt 2 theo tiến độ đã ký trên các hợp đồng đặt cọc. Từ đó, Liên chiếm đoạt số tiền đợt 2 của hàng chục khách hàng nhận chuyển nhượng đất. Sau khi nhận tiền, Liên không thực hiện đúng theo cam kết.

Xét xử nữ trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt gần 56tỉ đồng  - Ảnh 4.

Các bị cáo được công an áp giải ra xe sau phiên xét xử

LÂM VIÊN

Đến tháng 3.2020, Liên bị người dân lần lượt gửi đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, trong vụ án này, bị cáo Bùi Thị Mai Liên là người tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện các hành vi soạn thảo, ký tên, công chứng vào các văn bản liên quan đến các giao dịch đất đai với người khác để chiếm đoạt tiền của các bị hại với tổng số tiền gần 56 tỉ đồng. Các bị cáo: Bùi Hữu Quang Luận, Chu Văn Sửa, Trần Thị Quỳnh Lâm là đồng phạm với vai trò giúp sức, thực hành.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Thị Mai Liên và các đồng phạm dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.