Xét xử băng nhóm chuyên trộm hàng container xuất khẩu trị giá trên 12 tỉ đồng

Giang Phương
Giang Phương
24/09/2019 20:35 GMT+7

Chiều 24.9, sau 2 ngày xét xử , phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh kết thúc phần xét hỏi đối với 11 bị cáo trong băng trộm hàng container xuất khẩu liên tỉnh.

Theo đó, 11 bị cáo bị gồm: Lê Văn Tám (40 tuổi, ngụ Tiền Giang); Huỳnh Công Đức (37 tuổi, ngụ Long An); Lê Văn Minh (48 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM); Đỗ Văn Danh (41 tuổi); Lữ Thanh Tân (22 tuổi); Huỳnh Văn Tý (32 tuổi), Phạm Văn Tiển (29 tuổi); Trần Mạnh Huỳnh (18 tuổi, cùng ngụ Long An) bị truy tố tội “trộm cắp tài sản
Các bị cáo Hồ Hữu Vinh (52 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM); Nguyễn Đức Duy (44 tuổi, ngụ Bình Dương) bị truy tố tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, bị cáo Minh và Hoàng Văn Nam (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Từ tháng 4.2017 đến tháng 5.2018, nhóm của Tám và đồng phạm thực hiện 13 vụ trộm tài sản tại các tỉnh Long An và Tây Ninh, chiếm đoạt 12,68 tỉ đồng. Vinh và Duy biết rõ tài sản do phạm tội mà có nhưng hám lợi nên Vinh đã có 7 lần tiêu thụ tài sản trị giá 6,5 tỉ đồng; Duy tiêu thụ 3 lần trị giá 3,3 tỉ đồng.

Bị cáo Tám, chủ mưu các vụ trộm

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Lập liên minh trộm hàng từ container xuất khẩu

Theo cáo trạng, lúc 21 giờ 30 ngày 8.5.2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt quả tang Minh, Tiển, Danh, Tân, Huỳnh và Đức đang dùng máy cắt phá thanh khóa cửa container trên rơ moóc BS 51R - 0889 của xe đầu kéo 61C - 136.85 lấy trộm xe đạp hiệu Carrera tại khu vực bãi đất trống ven QL22, thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, H.Bến Cầu (Tây Ninh).
Tám khai nhận quen biết với Đức do có thời gian làm công nhân chung ở TP.HCM. Cả 2 bàn bạc cùng cấu kết với các tài xế xe đầu kéo (container) chở hàng xuất khẩu để thực hiện hành vi cắt thanh khóa cửa và trộm tài sản.
Minh biết lái xe đầu kéo nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định nên thuê Hoàng Văn Nam làm giả giấy phép lái xe hạng FC và hồ sơ xin việc với giá 5,3 triệu đồng/bộ. Khoảng tháng 4.2017, Minh đến khu vực cảng Cát Lái (TP.HCM) tìm việc thì gặp được Tám và Đức rủ trộm hàng trong các container.
Theo kế hoạch vạch sẵn, Minh sẽ trộm hàng trong các container trên đường vận chuyển vì loại hàng này các công ty chỉ niêm phong chì, không kiểm tra hàng hóa bên trong và hàng xuất sang nước nhập khẩu nhiều tháng sau mới phát hiện mất hàng. Lúc này Minh chuyển qua công ty khác xin việc sẽ không bị phát hiện thì Minh đồng ý.

Viện KSND tỉnh Tây Ninh đọc cáo trạng

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Khoảng tháng 8.2017, Minh sử dụng giấy phép lái xe giả đến xin việc tại Công ty TNHH TM-DV Tân Huỳnh Lân (Q.7, TP.HCM) và thực hiện 4 vụ trộm. Sợ bị phát hiện nên Minh nghỉ việc và gặp Nam làm bộ hồ sơ lái xe giả mang tên khác. Sau khi xin vào làm việc tại Công ty TNHH Vĩnh Hưng Long (Q.Bình Tân, TP.HCM) cả nhóm thực hiện 4 vụ trộm.
Tiếp đó, Minh nghỉ việc và nộp hồ sơ xin việc với giấy phép lái xe giả tên Nguyễn Như Sơn đã làm ban đầu vào làm tại Công ty TNHH TM-DV-Vận tải Vận Toàn và thực hiện 4 vụ trộm hàng khác.
Minh tiếp tục nhờ Nam làm giả hồ sơ giấy phép lái xe hạng FC và giấy tờ khác xin vào làm cho Công ty TNHH MTV Nhất Sinh (Bình Dương). Ngày 8.5.2018, cả nhóm tới khu vực bãi đất trống ven QL22 (thuộc địa phận ấp Chánh, xã An Thạnh, H.Bến Cầu) trộm 263 xe đạp thì bị bắt quả tang.
Dự kiến ngày 25.9 phiên tòa tiếp tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.