Xét xử 5 bị cáo Công ty Bình Dương City Land vẽ 'dự án ma', lừa đảo

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/10/2023 18:29 GMT+7

Các bị cáo đã thuê hàng trăm nhân viên kinh doanh, tổ chức huấn luyện, tìm kiếm khách hàng, tự vẽ sơ đồ phân lô, lập 'dự án ma'… để lừa đảo bán đất nền, chiếm đoạt trên 162 tỉ đồng.

Ngày 17.10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và Phát triển địa ốc Bình Dương City Land (gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land; trụ sở tại P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) do 5 bị cáo thực hiện.

Xét xử các bị cáo công ty Bình Dương City Land vẽ dự án ma, lừa đảo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

ĐỖ TRƯỜNG

Các bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, giám đốc công ty), Hoàng Anh Vui (29 tuổi, phó giám đốc), Lê Văn Công (45 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (32 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (36 tuổi, ngụ Cà Mau) bị truy tố khi đã vẽ hàng chục dự án "ma" ở Bình Dương để lừa đảo và môi giới bất động sản ở Bình Phước, chiếm đoạt trên 162 tỉ đồng của hàng trăm khách hàng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2019, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn góp vốn thành lập Công ty Bình Dương City Land.

Các bị cáo mua nhiều thửa đất ở H.Bàu Bàng và H.Phú Giáo (Bình Dương) có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, sau đó xin phép cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận.

Xét xử các bị cáo công ty Bình Dương City Land vẽ dự án ma, lừa đảo - Ảnh 2.

Hàng trăm bị hại có mặt tại phiên tòa sơ thẩm

ĐỖ TRƯỜNG

Dù vậy, Hùng, Vui, Công, Khoa và Vẹn vẫn thuê mướn hàng trăm nhân viên kinh doanh, trả lương, hoa hồng… Đồng thời lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh nhằm mục đích tìm kiếm khách hàng; tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pa nô, tờ rơi… quảng cáo, rao bán trên mạng internet. Các bị cáo thông tin gian dối cho các nhân viên kinh doanh về dự án như: đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng…

Sau đó, các nhân viên kinh doanh tổ chức các buổi bán hàng, đưa khách hàng đến các thửa đất để tham quan dự án.

Tại các thửa đất, Hùng và đồng phạm thuê mướn máy móc, san lấp… để các nhân viên kinh doanh tư vấn khách hàng như thông tin mà Hùng và đồng phạm đưa ra. Tổng cộng, Hùng đã ký 455 hợp đồng chuyển nhượng ở 7 "dự án ma" khác nhau và môi giới bất động sản ở Bình Phước (dự án không có quyền chuyển nhượng) chiếm đoạt tổng cộng 162 tỉ đồng của 384 người.

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử các bị cáo ở Công ty Bình Dương City Land vẽ "dự án ma", lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra trong 10 ngày. Tại các phiên xét xử, có trên 300 bị hại tham gia phiên tòa. Mỗi bị hại đã bị lừa từ 200 - 600 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.