Xét tuyển đại học: Tỉ lệ trúng tuyển cao nhưng chỉ 60% nhập học

Quý Hiên
Quý Hiên
25/03/2021 11:04 GMT+7

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2020, tỉ lệ thí sinh trúng tuyển cao nhưng chỉ hơn 60% nhập học. Một số lĩnh vực cần thiết cho đời sống nhưng tỉ lệ nhập học rất thấp như khoa học tự nhiên, nông lâm nghiệp và thủy sản…

Hôm nay, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tuyển sinh cao đẳng sư phạm, đại học năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 4 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh năm ngoái, phần lớn các trường đại học vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để làm căn cứ xét tuyển. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh trên cả nước là 541.301, trong đó chỉ tiêu xét học bạ là 234.020 (43,23%); chỉ tiêu xét kết quả thi THPT là 307.281 (56,7%).
Kết quả xét tuyển sau lọc ảo và nhập học đợt 1 bằng kết quả thi THPT cho thấy, mặc dù tỉ lệ trúng tuyển rất cao so với chỉ tiêu nhưng tỉ lệ nhập học rất thấp. Cụ thể, có 390.182 thí sinh trúng tuyển (vượt 26,98% so với chỉ tiêu), nhưng 60,45% trong số đó nhập học (235.873). Tuy vậy, tỉ lệ thí sinh mà các trường tuyển sinh được trong năm 2020 (76,76% so với chỉ tiêu) cao hơn cùng kỳ so với năm 2019 (73,72%).
Bà Thủy giải thích: “Có thể “là do các trường chưa nhập đầy đủ danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên hệ thống. Ngoài ra, còn do một số trường phổ thông còn chạy theo thành tích về tỉ lệ học sinh đỗ đại học, điều này khuyến khích một số thí sinh không có nguyện vọng học đại học vẫn đăng ký xét tuyển, nên khi đỗ đại học các em vẫn không học”.
Bà Thủy cũng cho biết, nếu phân tích theo mã tuyển sinh, có đến 77 mã (chiếm 23,77% trong tổng số mã tuyển sinh trên cả nước) tuyển được dưới 50% chỉ tiêu. Tỉ lệ thí sinh nhập học so với chỉ tiêu thấp rơi vào các ngành ít hấp dẫn dù đó là những ngành rất cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế như khoa học tự nhiên, nông lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ xã hội, khoa học sự sống, môi trường và bảo vệ môi trường. Cụ thể, nhóm ngành có tỉ lệ thí sinh nhập học thấp như sau:
Trong hội nghị, bà Thủy cũng cho biết về một số điểm mới dự kiến đưa vào quy chế tuyển sinh sửa đổi năm nay, chẳng hạn như sẽ cho phép thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến chứ không bắt buộc phải đăng ký bằng phiếu như mọi năm, hoặc thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT thay vì chỉ 1 lần…
Bà Thủy cho biết: “Dự kiến sẽ đưa vào quy định là nơi nào có điều kiện thì cho thí sinh đăng ký trực tuyến, nếu không thì đăng ký bằng phiếu. Nhưng qua khảo sát sơ bộ, chúng tôi nhận thấy hầu hết các địa phương đều có thể triển khai cho thí sinh đăng ký trực tuyến”.
Liên quan tới dự kiến việc cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 3 lần sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, bà Thủy lưu ý các trường đại học không được công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.