Xét giáo sư năm 2019 sẽ do hội đồng nhiệm kỳ mới thực hiện

04/10/2018 16:00 GMT+7

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã chính thức thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm 31.8 (Quyết định 37).

Để có đủ thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS theo quyết định 37, tại phiên họp ngày 18.9, Thường trực Hội đồng Chức danh GS nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã quyết định triển khai đợt xét đầu tiên theo quyết định 37 vào đầu năm 2019.
Trao đổi với Thanh Niên, GS Bùi Văn Ga, Phó chủ tịch Hội đồng Chức danh GS nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 cho biết, quyết định 37 có hiệu lực từ 15.10, vì thế, sau thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định thành lập Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ mới (5 năm/nhiệm kỳ), đồng thời bổ nhiệm chủ tịch hội đồng và các phó chủ tịch hội đồng. Theo quyết định 37, thường trực hội đồng gồm 5 người, 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch kiêm tổng thư ký, 3 phó chủ tịch phụ trách 3 mảng lĩnh vực lớn. Chủ tịch hội đồng là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Các vị trí khác trong thường trực hội đồng sẽ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề xuất. Sau đó, Thủ tướng sẽ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS nhà nước bổ nhiệm các thành viên các ủy viên Hội đồng Chức danh GS nhà nước (đồng thời là chủ tịch các hội đồng ngành/liên ngành). Sau khi có hội đồng mới, hội đồng sẽ thông báo chính thức lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tới các hội đồng ngành/liên ngành và các cơ sở.
“Cơ chế bổ nhiệm từ trên xuống, nhưng sẽ căn cứ vào danh sách đề xuất từ dưới lên, bao gồm các nguồn như cơ sở, hội đồng cũ, các cơ quan của Bộ… giới thiệu. Thường trực hội đồng sẽ công khai hồ sơ khoa học của tất cả ứng viên ủy viên hội đồng để xã hội có thể theo dõi được. Nhiệm kỳ tuy là 5 năm, nhưng hằng năm sẽ được cập nhật”, GS Bùi Văn Ga cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.