Xét chọn các công trình Tri thức trẻ vì giáo dục xuất sắc nhất để vinh danh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/11/2018 20:56 GMT+7

Chiều 9.11, Ban tổ chức Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 đã tổ chức vòng chung khảo, xét chọn tối đa 5 công trình xuất sắc nhất để vinh danh và trao giải 100 triệu đồng/công trình.

Đây là chương trình do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức, nhằm khuyến khích các tri thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho ngành giáo dục. Theo ban tổ chức, đây là năm thứ 3 chương trình được triển khai.
Năm nay, từ hơn 400 công trình, sáng kiến gửi về, ban tổ chức đã lựa chọn ra 14 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất lọt vào vòng chung khảo.
Thành viên Hội đồng chung khảo năm nay là những chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên có thêm một nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.
Cụ thể, Hội đồng chung khảo gồm: TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ; GS -TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông; ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup.
Tại vòng chung khảo, tác giả của 14 công trình, sáng kiến đã thuyết trình trước Hội đồng chung khảo về công trình, sáng kiến của mình. Sau đó, các tác giả phải bảo vệ công trình của mình trước những phản biện của ban giám khảo. Ban tổ chức cho biết, tính mới và khả thi sẽ là tiêu chí để Hội đồng chung khảo chọn ra các công trình xuất sắc nhất.
Kết quả chung cuộc sẽ được công bố tại lễ trao giải Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 diễn ra tối 11.11, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội). Các công trình, sáng kiến xuất sắc nhất nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, các công trình còn lại nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.