Xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm của trường

27/01/2016 05:17 GMT+7

Ngày 26.1, ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết đã giao Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành lập hội đồng xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo của ông Trương Hoài Phương, giáo viên dạy sử của trường.

Ngày 26.1, ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết đã giao Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành lập hội đồng xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo của ông Trương Hoài Phương, giáo viên dạy sử của trường.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Ba trong ngày kỷ niệm 15 nămTrường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Ba trong ngày kỷ niệm 15 năm
Sau khi có kết quả từ hội đồng, sở sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với ông Phương.
Tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hôm 1.1, sau khi đưa cho ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, một tờ giấy in sẵn nội dung, ông Trương Hoài Phương (60 tuổi) tiến lên lễ đài, rút dao ra định tự sát nhưng các giáo viên của trường ngăn cản kịp thời. Sau vụ việc, ông Phương cho rằng hành vi của mình là không phù hợp hoàn cảnh, nhưng nêu lý do xuất phát từ rất nhiều bức xúc, đè nén bao nhiêu năm qua.
Năm 2013, ông Phương có đơn khiếu nại lãnh đạo trường và công đoàn nhà trường đã “trù dập, xúc phạm, nhục mạ danh dự và nhân phẩm” của ông. Sau đó, Sở GD-ĐT cho thanh tra và có kết luận vụ việc nhưng ông Phương không đồng tình, tiếp tục khiếu nại lên Thanh tra tỉnh Bình Định phúc tra lại sự việc và đã có kết luận cuối cùng. Theo kết luận này, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có một số sai phạm nhưng chưa đến mức bị kỷ luật. Sở đã chỉ đạo trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng trường, do để xảy ra các sai phạm; đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phương. Tuy nhiên ông Phương vẫn tiếp tục bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.