Xem xét, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phòng, chống ung thư phù hợp

Duy Tính
Duy Tính
08/12/2023 06:20 GMT+7

Tại hội thảo hằng năm phòng, chống ung thư TP.HCM lần thứ 26 diễn ra trong hai ngày 7 - 8.12, TS-BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhận định bệnh lý ung thư đến nay đã và đang là gánh nặng cho gia đình, xã hội và nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới, trong đó VN cũng không là ngoại lệ.

Riêng tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, trung bình mỗi năm có khoảng 20.000 ca ung thư mới đến khám, điều trị, nhưng năm 2023 đến tháng 11 đã có 30.000 ca ung thư mới, tăng 50%.

Xem xét, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phòng, chống ung thư phù hợp - Ảnh 1.

Khám chữa bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều

Ngọc Thắng

Theo TS-BS Dũng, dù cần theo dõi và có thêm những nghiên cứu nhưng đã có những chứng cứ cho thấy khuynh hướng một số bệnh nhân ung thư có độ tuổi trẻ hơn, như ung thư vú, đại tràng và một số ung thư có xu hướng tăng như ung thư tuyến giáp, dạ dày, tiền liệt tuyến.

Cùng nhìn nhận, PGS-TS Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư VN, cho rằng ung thư đã và đang thách thức không nhỏ của ngành y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho khoảng 100 triệu dân và khoảng 180.000 ca mắc ung thư mới hằng năm. Các loại ung thư đứng đầu là gan, phổi, tiêu hóa, vú đang là thách thức cho ngành y nói chung và chuyên ngành ung thư nói riêng.

Một trong những nguyên nhân khiến ung thư gia tăng trên toàn cầu được lý giải là do đại dịch Covid-19 khiến việc điều trị, tầm soát phát hiện bệnh bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, điều đáng mừng là những nghiên cứu gần đây cho thấy có những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nên một số bệnh lý ung thư đã được phát hiện sớm và điều trị tốt hơn.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị Hội Ung thư VN phối hợp Bệnh viện K, các đơn vị đầu ngành về ung bướu xem xét, đề xuất với Bộ Y tế, với Chính phủ để chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phòng chống ung thư phù hợp với tình hình hiện tại của VN.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh việc ứng dụng các kỹ thuật mới vào điều trị cho bệnh nhân ở VN như xạ trị proton (phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay). Cần sớm xây dựng đề án về xạ trị proton để trình Bộ Y tế phê duyệt…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.