Xem Tổng thống Putin dùng súng bắn tỉa ở trại huấn luyện lính mới động viên

21/10/2022 15:53 GMT+7

Ngày 20.10, Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm các khu huấn luyện ở vùng Ryazan ở miền tây nước Nga nhằm tận mắt chứng kiến quá trình chuẩn bị của lực lượng mới được huy động.

Nhà lãnh đạo Nga được giới thiệu các trang bị tiêu chuẩn được cấp cho lính nghĩa vụ,gồm đồng phục, nón bảo hộ, áo giáp, cũng như ủng thu đông của quân đội.

Đề cập đến tình trạng thiếu sót quân trang do lệnh động viên một phần của Nga, ông Putin xác nhận: "Vấn đề chính là nó thực sự có vấn đề".

Hồi tuần trước, ông Putin đã phê bình "sự xuẩn ngốc" của nhiều quan chức Nga khi thực hiện lệnh động viên một phần. Nhà lãnh đạo Nga cũng xác nhận nếu không phát lệnh động viên, Nga "sẽ không bao giờ biết được các vấn đề này đã tích tụ ở đó trong một thời gian khá lâu".

Ông Putin và Bộ trưởng Shoigu cũng đến thăm một trường bắn tại khu huấn luyện. Tổng thống Nga cũng dùng thử súng bắn tỉa Dragunov (SVD).

Tổng thống Putin chỉ trích "sự xuẩn ngốc" trong thực hiện lệnh động viên quân đội

Nga công bố lệnh động viên một phần vào ngày 21.9, nhằm tăng cường lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow muốn huy động 300.000 quân, tập trung vào các đối tượng đã được đào tạo quân sự liên quan và có kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Quá trình này vẫn đang tiếp tục, với hơn 200.000 người đã được huy động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.