Xem Tổng thống Biden lái thử xe bán tải điện Hummer EV, khen 'thật tuyệt'

20/11/2021 09:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden tán thưởng dòng xe điện Hummer EV sau khi lái thử vài vòng tại nhà máy General Motors.

Ông Biden vừa kí thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn tỉ USD hôm 15.11 bất chấp tỉ lệ ủng hộ giảm mạnh.

Tổng thống Mỹ muốn nhân cơ hội này để khẳng định ông đã giữ cam kết từ khi còn là ứng cử viên tổng thống vào Nhà Trắng hồi năm 2020.

Tổng thống Biden lái thử xe điện Hummer của General Motors.

reuters

"Nhờ luật mới, năm sau là lần đầu tiên sau 20 năm, đầu tư cho cơ sở hạ tầng của Mỹ sẽ nhiều hơn hẳn Trung Quốc. Lần đầu tiên sau 20 năm và chúng ta sẽ đưa các thành viên của công đoàn thợ điện IBEW và các hiệp hội điện khác lắp đặt hệ thống sạc quốc gia dọc đường và đường cao tốc trong cộng đồng. Hơn 500.000 trạm. Hãy để tôi bắt đầu. Thật tuyệt khi được trở lại Detroit. Và chiếc xe Hummer đó thật là tuyệt!", ông Biden chia sẻ tại nhà máy của hãng General Motors.

Luật mới, được cả phe Dân chủ lẫn Cộng hòa ủng hộ, sẽ chi 7,5 tỉ USD để xây dựng hệ thống sạc cho các loại xe điện khắp nước Mỹ. Khoản đầu tư này được cho là sẽ khuyến khích thêm nhà sản xuất cung cấp xe điện và nhiều người Mỹ mua chúng.

Các trạm sạc sẽ được xây dựng dọc đường cao tốc và trong cộng đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại đường dài lẫn địa phương.

Ông Biden từng nhấn mạnh khoản đầu tư này trong chuyến thăm nhà máy lắp ráp xe điện của General Motors ở Detroit, thành phố lớn nhất bang Michigan - bang chiến địa trong các kỳ bầu cử Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.