Xem tên lửa diệt hạm, UAV tự sát của Iran diệt mục tiêu trong tập trận lớn

09/11/2021 14:01 GMT+7

Cuộc tập trận Zolfaghar 1400 mới diễn ra hôm 7.11 là dịp để Iran phô diễn năng lực của các loại vũ khí tự phát triển.

Cuộc tập trận này nhằm mục tiêu rèn luyện các binh sĩ trẻ trong điều kiện chiến trường. Chỉ huy Lực lượng Phòng không Iran Alireza Sabahi Fard cho biết cuộc tập trận chỉ sử dụng các hệ thống vũ khí nội địa, trong đó có các thiết bị trinh sát, hệ thống radar và các bộ thiết bị tác chiến điện tử.

Các đoạn video được công bố cho thấy quy mô rất lớn của cuộc tập trận Zolfaghar 1400. Có thể thấy các loại vũ khí Iran tự sản xuất như tên lửa diệt hạm Qadir (tầm bắn 300km), drone cảm tử Arash, hệ thống phòng không Joshan, UAV vũ trang Karar. Các hoạt động huấn luyện bao gồm đổ bộ, phòng thủ và nhảy dù.

Tập trận Zolfaghar 1400 nhằm mục tiêu rèn luyện các binh sĩ trẻ trong điều kiện chiến trường.

Ngày 8.11, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani nhấn mạnh mục tiêu chính của cuộc tập trận là huấn luyện sử dụng kỹ thuật cho binh sĩ trẻ. Ông nói các lực lượng Iran thực sự có ưu thế để bảo vệ đất nước.

Cuộc tập trận được cho là xảy ra tại Makran, một khu vực ven biển bán sa mạc ở bờ biển Vịnh Oman.

Hồi tuần trước, Iran khẳng định đã ngăn chặn thành công dự định cướp tàu dầu của Mỹ dù Mỹ được cho là đã rút hết dầu của con tàu này. Phía Mỹ bác bỏ tuyên bố trên và khẳng định con tàu bị phía Iran chiếm.

Quân đội Iran tổ chức tập trận thường niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.