Xem tàu ngầm hạt nhân, tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion Nga diệt mục tiêu cách 400 km ở Bắc cực

18/09/2022 15:07 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.9 thông báo quân đội nước này vừa thử nghiệm các hệ thống vũ khí chống hạm trong điều kiện cực đoan ở Bắc cực.

Cụ thể, Nga đã thử nghiệm bắn đạn thật với tên lửa chống hạm Granit và Oniks tại khu vực xung quanh bán đảo Chukotka thuộc khu vực cực đông bắc của Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã tham gia nhiệm vụ lần này.

Tàu ngầm Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M đã lặn xuống dưới lớp băng trước khi nổi lên ở Biển Chukotka và phóng tên lửa.

Các tàu ngầm Nga đã bắn thành công vào mục tiêu mô phỏng tàu chiến kẻ thù từ khoảng cách hơn 400 km.

Ngoài ra, tên lửa Bastion cũng được phóng từ biển Chukotka và bắn trúng mục tiêu mô phỏng từ khoảng cách 300 km.

Tàu ngầm Nga tham gia sứ mệnh Umka-2022 ở Bắc cực

reuters

Đợt bắn thử tên lửa này là một phần của sứ mệnh Umka-2022 do quân đội Nga và Hội Địa lý dân sự Nga tiến hành ở Bắc cực.

Trong đó, giới chức quốc phòng Nga đến cực bắc để kiểm tra khả năng hoạt động của các hệ thống trong môi trường Bắc cực.

Trong khi đó, các chuyên gia dân sự đánh giá tác động môi trường của các hoạt động ở Bắc cực và nghiên cứu cách giảm thiểu hiệu quả.

Thủy quân lục chiến Nga "hâm nóng" Bắc cực bằng huấn luyện đổ bộ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.