Xem tàu hải quân Mỹ bắn laser phá hủy mục tiêu tại vịnh Aden

16/12/2021 07:07 GMT+7

Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm loại vũ khí laser năng lượng cao để phá hủy mục tiêu nổi tại vùng Vịnh, khu vực mang ý nghĩa chiến lược và thường xảy ra đụng độ.

Tàu vận tải đổ bộ USS Portland phóng laser phá hủy mục tiêu nổi

Hải quân Mỹ

Hạm đội 5 của hải quân Mỹ thông báo vụ thử nghiệm hệ thống vũ khí laser được thực hiện thành công vào ngày 14.12 tại vịnh Aden. Vũ khí được lắp trên tàu vận tải đổ bộ USS Portland đã phá hủy mục tiêu nổi trên biển.

Hình ảnh do hải quân Mỹ công bố cho thấy chùm laser bắn thẳng từ mũi tàu vào mục tiêu.

Hệ thống laser trên tàu USS Portland có công suất 150 kilowatt

Hải quân Mỹ

Hệ thống này được cho là thế hệ kế tiếp của hệ thống vũ khí laser (LaWS) từng được triển khai trước đó. Hệ thống mới có công suất 150 kilowatt, là loại vũ khí laser mạnh nhất của Mỹ. LaWS chỉ có công suất 30 kilowatt nhưng có khả năng bắn rơi máy bay nhỏ.

Năm ngoái, hải quân Mỹ đã thử nghiệm hệ thống mới và bắn hạ một máy bay không người lái tại Thái Bình Dương.

Tàu vận tải đổ bộ USS Portland

Hải quân Mỹ

Không chỉ riêng Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 4 tuyên bố Moscow cũng sẽ sớm trang bị các hệ thống vũ khí laser năng lượng cao vào kho vũ khí, theo đài RT. Hồi tháng trước, ông Putin cho biết hải quân Nga sẽ sớm bổ sung các hệ thống vũ khí bội siêu thanh, laser năng lượng cao và rô bốt chiến đấu mới có khả năng đối phó hiệu quả đối với các mối đe dọa quân sự.

Chiến hạm USS Portland thử nghiệm diệt UAV bằng laser

Vụ thử nghiệm mới nhất của Mỹ được thực hiện tại vịnh Aden giữa Đông Phi và bán đảo Ả Rập. Khu vực này đối diện mối đe dọa thường trực từ hải tặc Somalia và nhiều nước đã triển khai tàu chiến đến để tuần tra chống hải tặc. Lực lượng Houthi tại Yemen cũng bị tố cáo thường sử dụng tàu nhỏ chứa chất nổ để đe dọa tàu hàng của Ả Rập Xê Út tại vịnh Aden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.