Xem phim tranh giải Sư tử vàng của đạo diễn Pháp gốc Việt

11/05/2017 07:16 GMT+7

Đế chế tàn vụn (ảnh, tựa tiếng Pháp: Poussière d’empire), bộ phim được quay tại VN vào năm 1982 và nhận đề cử chính thức tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim (LHP) Venice năm 1983, sẽ được trình chiếu trong chương trình Salon Điện ảnh do nhạc sĩ Dương Thụ chủ trì, diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11.5 tại không gian Cà phê thứ bảy (Hà Nội).

Bộ phim của tác giả, đạo diễn người Pháp gốc Việt Lê Lâm, xoay quanh chuyến hành trình của bức thư anh bộ đội Việt Minh gửi cho vợ. Hành trình xuyên qua thời gian, không gian của bức thư với thông điệp trong đó như một câu chuyện ẩn dụ về hành trình 30 năm lịch sử đương đại của dân tộc VN.
Đạo diễn Lê Lâm tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Paris (Pháp). Ông là đạo diễn và biên kịch của bộ phim tài liệu Công binh đêm dài Đông Dương (2012), từng nhận giải thưởng LHP quốc tế Amiens (Pháp), đề cử chính thức LHP quốc tế Amsterdam (Hà Lan). Ông sẽ có mặt tại buổi chiếu phim để giao lưu với khán giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.