Xem nhanh: Ngày thứ 17 chiến dịch quân sự của Nga có gì xảy ra?

12/03/2022 22:00 GMT+7

Trong ngày thứ 17 của chiến sự Nga-Ukraine , Mỹ và các đồng minh đã nhất trí các bước nhằm kết thúc mối quan hệ thương mại bình thường với Nga , với việc Tổng thống Joe Biden cam kết phương Tây sẽ khiến Tổng thống Vladimir Putin phải “trả giá”.

Ngày 11.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ thu hồi quy chế thương mại “tối huệ quốc” của Nga, lệnh trừng phạt toàn cầu mới nhất đối với Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Việc tước bỏ quy chế tối huệ quốc của Nga mở đường cho Mỹ và các đồng minh đánh thuế đối với nhiều loại hàng hóa của Nga hơn như kim cương, hải sản và rượu vào thời điểm nền kinh tế Nga đang đứng trước áp lực rất lớn.

Các lệnh cấm vận nhằm Nga thực sự không chỉ gây tác động đến nước Nga nói riêng mà còn ảnh hưởng đến khu vực khác nếu không nói là toàn thế giới. Giá xăng dầu trên thị trường nhiều ngày nay luôn liên tục biến động, và gần đây, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo rằng, vì chiến sự Nga-Ukrainegiá lương thực của thế giới cũng có thể tăng đến 20%.

Mới đây, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos hôm 12.3 đưa ra cảnh báo rằng việc phương Tây cấm vận Nga có thể gián đoạn hoạt động của Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Vì sao lại như vậy, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 12.3.2022 để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.